Cựu mật vụ CIA muốn mua Twitter để xóa tài khoản của Tổng thống Trump

Một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang kêu gọi quyên góp tiền để mua quyền kiểm soát mạng xã hội Twitter và xóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump.

Bà Valere Plame Wilson.

Valere Plame Wilson - là mật vụ ngầm của CIA cho đến khi bị chính quyền Tổng thống Bill Clinton sa thải do bê bối lộ mật năm 2003 – ngày 19/8 đã tuyên bố về chiến dịch “Hãy mua Twitter và cấm ông Trump”.

Bà Wilson viết  trên trang gây quỹ GoFundMe: “Từ việc khuyến khích những người theo chủ nghĩa ủng hộ người da trắng tới thúc đẩy bạo lực chống lại phóng viên, những câu tweet của ông ấy phá hoại đất nước và đặt người dân vào đường lối có hại. Tuy nhiên, đe dọa chiến tranh hạt nhân có thật với Triều Tiên đã đưa nó tới một tầm nguy hiểm mới”. 

Cựu mật vụ Wilson đã phát động chiến dịch gây quỹ trên sau khi bà lên tiếng chỉ trích ban quản trị Twitter từ chối xóa tài khoản của ông Trump.  

Bà Wilson cần tới 1 tỷ USD để mua đủ số cổ phần của Twitter và giành quyền kiểm soát trang mạng xã hội này. Kể từ ngày tạo trang gây quỹ 16/8, bà đã nhận được 3.000 USD. 

Tuy vậy, bà Wilson cũng hiểu rõ sẽ phải đối mặt với những rào cản về mặt thể chế khi tiến hành kế hoạch của mình. Bà cho biết nếu kế hoạch bị thất bại, bà sẽ “tìm kiếm các lựa chọn khác để mua được một lượng cổ phần đáng kể tại công ty này và nêu đề xuất trên tại hội nghị cổ đông hàng năm”. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghi danh vào lịch sử Twitter
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ghi danh vào lịch sử Twitter

Nội dung đăng gần đây trên Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lập kỷ lục về số lượt yêu thích và chia sẻ của mạng xã hội này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN