Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton tuyên bố bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Biden

Ngày 21/6, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khi còn tại nhiệm. Ảnh: CNN

Phát biểu với báo giới, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, một người Cộng hòa lâu năm và được đánh giá là có quan điểm bảo thủ, xác nhận ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden, chứ không phải đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được tờ Daily Telegraph phát hành ngày 21/6 (theo giờ địa phương), ông Bolton nêu rõ: “Năm 2016, tôi đã bỏ phiếu cho ông Trump chứ không phải bà Hillary Clinton. Giờ đây, khi nhìn rõ vị tổng thống này, tôi không thể làm điều ấy một lần nữa. Mối quan tâm của tôi là vì đất nước này. Ông ấy không đại diện cho sự nghiệp của những người Cộng hòa mà tôi muốn ủng hộ”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn giới thiếu cuốn hồi ký mà ông sắp phát hành, có tên “Căn phòng nơi điều đó xảy ra” (The Room Where It Happened), cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton khẳng định việc bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Biden của đảng Dân chủ không phải là hành động phản bội lại đảng Cộng hòa.

Ngày 10/9/2019, Tổng thống Donald Trump thông báo đã sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Trên trang mạng cá nhân Twitter, Tổng thống Trump viết: "Tôi đã thông báo với John Bolton rằng Nhà Trắng không còn cần sự phụng sự của ông ấy nữa. Tôi đã bất đồng sâu sắc với nhiều gợi ý của ông ấy và do đó tôi đã yêu cầu John từ chức. Tôi cảm ơn John rất nhiều về đóng góp của ông ấy".

Việc sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia diễn ra sau một thời gian dài Tổng thống Trump và ông Bolton thể hiện hàng loạt khác biệt quan điểm trong chính sách an ninh và đối ngoại của Mỹ. Ông Bolton là Cố vấn An ninh Quốc gia thứ 3 dưới thời Tổng thống Trump rời Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 22/5/2020.
Ảnh: AFP/ TTXVN

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton không phải là nhân vật nổi tiếng đầu tiên của đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Theo tờ New York Times, ngày càng có nhiều nhân vật tên tuổi trong đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử lần này. Cá biệt, một số hiện chưa biết có bỏ phiếu cho ông Trump hay không, thậm chí có người còn đang xem xét kịch bản quay sang hậu thuẫn cho ông Biden.

Kori Schake, cựu nhân viên tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết, xu hướng bất mãn với vai trò lãnh đạo của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng hòa gia tăng. Nó diễn ra tại thời điểm nhiều quan chức từng làm việc dưới thời Tổng thống George W. Bush Bush và Ronald Reagan - số từng gửi thư phản đối ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, tiến hành lập nhóm thảo luận qua email và ứng dụng Zoom. 

Mục đích chính của nhóm này là thống nhất cách thức thể hiện phản đối với ông Trump cũng như kịch bản có nên ra mặt ủng hộ ông Biden hay không. Nhân vật đi đầu trong tập hợp nỗ lực chống ông Trump là John B. Bellinger III, ngươi từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời George W. Bush. 

Theo nhiều nguồn thạo tin giấu tên, cựu Tổng thống George W. Bush sẽ không ủng hộ việc Trump tái đắc cử. Em trai ông là Jeb Bush đang phân vân chưa biết bỏ phiếu cho ai. Còn Thượng nghị sĩ Mitt Romney sẽ không dồn phiếu cho ông Trump. Một nhân vật khá nổi bật trong chính giới Cộng hòa là cựu Ngoại trưởng Colin Powell cũng đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến khác, ngày 20/6, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) thông báo đã gây quỹ được khoảng 74 triệu USD trong tháng Năm vừa qua.

số tiền quyên góp trong tháng Năm nêu trên vẫn thấp hơn so với tổng số tiền 81 triệu USD mà ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) thu được trong cùng thời gian. Đây cũng là tháng gây quỹ tốt nhất của ông Biden và DNC tính tới thời điểm này trong chiến dịch tranh cử 2020.

Hồi tháng Tư, tổng số tiền gây quỹ của ông Trump và RNC là 61 triệu USD, trong khi số tiền này của ứng cử viên Biden và DNC là 60 triệu USD. Tổng số tiền mặt của ông Trump và RNC trong tháng Năm là 265 triệu USD. 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton bị chỉ trích mạnh mẽ vì cuốn hồi ký Nhà Trắng
Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton bị chỉ trích mạnh mẽ vì cuốn hồi ký Nhà Trắng

Ngày 17/6, sau khi các trích đoạn đầu tiên của cuốn hồi ký Nhà Trắng mang tựa đề "The Room Where It Happened" (Tạm dịch: Căn phòng nơi điều đó xảy ra) được công bố, cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN