Cuộc phản công của Kiev có thể 'dọn đường' cho cuộc đàm phán hòa bình với Nga?

Một số quan chức Mỹ và châu Âu tin rằng chiến dịch phản công của Ukraine có thể "dọn đường" cho các cuộc đàm phán giữa Kiev - Moskva vào cuối năm nay, và Trung Quốc có thể là bên trung gian đưa Nga vào bàn đàm phán.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tập luyện bắn súng máy từ xe bọc thép chở quân (APC) M113 trong buổi huấn luyện ở vùng Donbas, Ukraine, ngày 7/4. Ảnh: Reuters

Theo tờ Wall Street Journal, các đại diện chủ chốt của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ủng hộ ý tưởng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva. Dù vậy, tờ báo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) vẫn hoài nghi về kế hoạch này và muốn xem xét kết quả của cuộc phản công của Ukraine, trước khi tiến hành bất kỳ bước đi ngoại giao nào.

Tờ Wall Street Journal cho rằng “sự thay đổi trong quan điểm của phương Tây” về cách thức chấm dứt xung đột Nga – Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nước này bày tỏ mối quan ngại lớn rằng họ không thể duy trì mức độ hỗ trợ quân sự cần thiết cho chính quyền Kiev trong tương lai.

Trong khi đó, một số nước phương Tây muốn xem liệu Trung Quốc có khả năng xoa dịu xung đột hay không. Giới quan sát nhận định điều này cũng cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận của phương Tây về vai trò của Bắc Kinh.

Trong những tháng qua, các phương tiện truyền thông liên tục dự đoán về cuộc phản công của quân đội Ukraine. Theo một số nguồn tin, Chính phủ Ukraine đã lên kế hoạch cho cuộc phản công lớn chống lại Nga trong vài tháng.

Đầu tháng 4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kiev đã lên kế hoạch phản công vào mùa hè. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin cuộc phản công dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 30/4. Tờ Foreign Policy dẫn lời nhà lập pháp Ukraine Oleksandra Ustinova cho biết Kiev thực sự đã hy vọng phát động cuộc phản công cuộc phản công vào tháng 4, nhưng sau đó đã hoãn lại vô thời hạn do thiếu vũ khí.

Hôm 3/5, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có trụ sở tại St Peterburg (Nga), cho biết cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu và có thể bước vào giai đoạn tích cực trong tương lai gần.

Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 7/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho những “sự kiện mới” trong tháng 5 và 6 này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những dự đoán công khai ở các nước phương Tây, cùng những kỳ vọng vào cuộc phản công sắp diễn ra của Ukraine, chỉ xác nhận sự can thiệp trực tiếp của những nước này vào cuộc xung đột.

Hôm 23/4, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexey Danilov đã bác bỏ lời kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết xung đột với Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva luôn ủng hộ việc tổ chức đàm phán, song ông nhấn mạnh đối thoại về tình hình xung quanh Ukraine chỉ có thể thực hiện nếu các lợi ích và quan ngại chính đáng của Nga được tính đến.

Về phần mình, trong tuyên bố được đưa ra hôm 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tần Cương cho biết: “Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để có những đóng góp thiết thực cho giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng này”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Tình báo Ukraine nhận định về khả năng Nga mở chiến dịch tấn công lớn
Tình báo Ukraine nhận định về khả năng Nga mở chiến dịch tấn công lớn

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov đánh giá Nga không đủ tiềm lực để mở một chiến dịch tấn công lớn trong ngắn hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN