Cuba khai trương chợ bán buôn thực phẩm đầu tiên

Bộ Nội thương Cuba mới đây cho biết đã khai trương chợ bán buôn thực phẩm (Mercabal) đầu tiên của nước này tại thủ đô La Habana.

Cuba khai trương chợ bán buôn thực phẩm (Mercabal) đầu tiên tại thủ đô La Habana. Ảnh: d-cuba.com

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Nội thương Cuba Mary Blanca Ortega Barredo cho biết khách hàng chủ yếu của Mercabal là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Ngoài ra, với đủ điều kiện cho phép, những người lao động tư nhân và các cơ sở tự doanh cũng có thể được cấp quyền mua tại chợ bán buôn này.

Để được mua các sản phẩm tại Mercabal, khách hàng sẽ phải ký hợp đồng với Công ty bán buôn thực phẩm phục vụ tiêu dùng xã hội, đồng thời được cấp thẻ khách hàng cập nhật và một thẻ từ do Ngân hàng Đô thị cấp để thực hiện việc thanh toán các đơn hàng.

Hiện tại, có 35 hợp tác xã được ký hợp đồng cố định, với đề xuất về kế hoạch đối với các sản phẩm sẽ mua hàng tháng. Các sản phẩm do Mercabal cung cấp gồm nhiều loại hạt đậu, thuốc lá, nước ngọt, bia, đường, muối, bánh kẹo, thịt gà, xúc xích… sẽ rẻ hơn 20% so với giá bán lẻ, trừ thịt gà là 30%.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Hành chính tỉnh của La Habana, Carlos Gongora, thách thức hiện nay là huy động năng lực sản xuất và kinh doanh của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng xem Mercabal là một hình thức cung ứng.
 
Lê Hiền (P/v TTXVN tại La Habana)
Trung Quốc viện trợ 36 triệu USD cho Cuba
Trung Quốc viện trợ 36 triệu USD cho Cuba

Theo các nguồn tin chính thức mới công bố, Cuba đã nhận 36 triệu USD viện trợ của Trung Quốc để triển khai 6 dự án kinh tế trọng điểm trong các lĩnh vực chăn nuôi, năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN