CSIS: Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên duy trì hoạt động nhà máy làm giàu urani

Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), có trụ sở ở Washington (Mỹ) ngày 8/11 cho rằng Triều Tiên tiếp tục vận hành nhà máy làm giàu urani quan trọng của nước này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cơ sở nghiên cứu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, ngày 1/9/2021 (hình ảnh do Công ty công nghệ vũ trụ Maxar cung cấp): Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong báo cáo có trích dẫn hình ảnh vệ tinh gần đây, Beyond Parallel - một dự án thuộc CSIS, cho biết nhà máy làm giàu urani Pyongsan của Triều Tiên vẫn hoạt động và đang sản xuất tinh quặng urani.

Theo CSIS, một số tấm lợp trên mái của một "tòa nhà lọc và phân loại" tại nhà máy Pyongsan dường như đã được thay thế do hư hỏng "vì hơi axit ngưng tụ ở mặt dưới của các tấm lợp này".

Nhà máy Pyongsan nằm cách biên giới liên Triều khoảng 45km về phía Bắc.

Trần Quang (TTXVN)
Hàn Quốc tuyên bố theo dõi sát động thái quân sự của Triều Tiên
Hàn Quốc tuyên bố theo dõi sát động thái quân sự của Triều Tiên

Ngày 8/11, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo cho biết, chính quyền nước này phản ứng thận trọng trước thông tin quân đội Triều Tiên tiến hành hội thao pháo binh, đồng thời nhấn mạnh Seoul sẽ theo dõi chặt chẽ động thái liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN