COVID-19 tới 6 giờ sáng 10/9: Thế giới gần 28 triệu ca bệnh; Ấn Độ lập kỷ lục ca mắc mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 265.341 trường hợp mắc COVID-19 và 5.813 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên gần 28 triệu người.

Chú thích ảnh
 Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Coral Gables, gần Miami, Mỹ, ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 27.993.641 ca, trong đó có 906.890 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 20.076.348 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  60.582 ca và 7.010.403 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 9/9, thế giới có tới 148 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 89 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại. Các tâm dịch như Mỹ, Ấn Độ hay Brazil trong ngày đều ghi nhận trên 1.000 ca tử vong.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil, ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 1 ngày qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm Ấn Độ (95.529 ca), Brazil (32.765 ca) và Mỹ (32.495 ca); trong khi đó Ấn Độ (với 1.168 ca), Mỹ (1.118 ca), Brazil (1.022 ca) và Mexico (703 ca) là các nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với 6.546.726 ca nhiễm, trong đó có 195.148 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 4.462.965 ca nhiễm và 75.091 ca tử vong; Brazil với 4.197.889 ca nhiễm và 128.539 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một khu chợ ở Bangalore, Ấn Độ ngày 30/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, tâm dịch Ấn Độ ghi nhận thêm 95.529 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1.168 ca tử vong vì dịch bệnh trong 1 ngày, qua đó lập kỷ lục về số ca bệnh mới trong ngày ở quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ hiện là nước có số ca mắc cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Số ca COVID-19 tại quốc gia này gia tăng mạnh trong thời gian qua, đạt mốc 2 triệu ca vào ngày 7/8, sau đó là 3 triệu ca vào ngày 23/8 và đến ngày 5/9, số bệnh nhân đã lên tới 4 triệu ca.

Giới chuyên gia lo ngại xu hướng này sẽ diễn ra nhanh hơn khi Ấn Độ trong tháng này bắt đầu từng bước nối lại dịch vụ tàu điện ngầm, mở cửa một phần trường học, mở trở lại quán bar và hộp đêm. 

Chú thích ảnh
  Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) thông báo thêm 149 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới vượt ngưỡng 100. Tuy nhiên, đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới trong ngày tại vùng đô thị 14 triệu dân này được kiềm chế dưới ngưỡng 200. Là địa phương chịu tác động mạnh nhất trong số 47 tỉnh ở Nhật Bản, hiện Tokyo ghi nhận tổng cộng 22.168 ca mắc.

Giới chức Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh giác với các ổ dịch rải rác trên cả nước dù ngày 9/9 đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới trong ngày dưới mức 200 ca. Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc giảm mạnh sau ngày 27/8 - thời điểm nước này ghi nhận tới 441 ca nhiễm mới trong ngày.

Đường biểu đồ số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc liên tục tăng, giảm xen kẽ, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này khôi phục các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 29/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua và chính quyền đặc khu quyết định gia hạn chương trình xét nghiệm diện rộng thêm 3 ngày, đến ngày 14/9.

Làn sóng lây nhiễm thứ 3 tại Hong Kong, bắt đầu từ đầu tháng 7, tới nay đã được khống chế khi số ca mắc mới trong cộng đồng duy trì ở mức thấp trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh dịch có dấu hiệu lắng dịu, chính quyền đặc khu hành chính này muốn thiết lập “bong bóng du lịch” với 11 nước gồm Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Australia và New Zealand, để phục hồi ngành hàng không, du lịch và khách sạn hiện đang gặp khó khăn tại vùng lãnh thổ này.

Chú thích ảnh
 hủ tướng Pháp Jean Castex (trái) và Giám đốc giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp (Tour de France), Christian Prudhomme (phải) theo dõi chặng đua thứ 8 của giải ở Loudenvielle ngày 5/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Nghị viện châu Âu đã phải đổi địa điểm họp do tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Pháp. Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cho biết kế hoạch tổ chức phiên họp toàn thể tại thành phố Strasbourg vào tuần tới đã bị hủy sau khi thành phố của Pháp này bị liệt vào "vùng đỏ" của dịch COVID-19.

Dự kiến phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu từ ngày 14-17/9 sẽ diễn ra tại Brussels. Nghị viện châu Âu có hai trụ sở, trong đó phần lớn công việc được triển khai tại thủ đô Brussels của Bỉ, bên cạnh các cơ quan khác của Liên minh châu Âu (EU), trong khi đó các phiên họp thường lệ được tổ chức tại Strasbourg.

Pháp đang phải đối mặt với sự bùng phát một đợt dịch COVID-19 mới và hôm 6/9, nước này đã bổ sung thêm 7 khu vực vào danh sách "vùng đỏ", bao gồm các thành phố miền Đông như Lille, Strasbourg và Dijon.

Chú thích ảnh
 Cảnh vắng vẻ tại London, Anh, do đại dịch COVID-19 ngày 24/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tối 8/9, Anh công bố quy định mới siết chặt giãn cách xã hội tại vùng England, theo đó cho phép số người tụ tập tối đa là 6 người, thay vì 30 người như trước đây.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus tại Anh tăng vọt. Trong 3 ngày qua số ca nhiễm mới là 8.396 ca, riêng trong ngày 8/9 số ca mới ghi nhận là 2.460 ca.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/9 đã thông báo các biện pháp hạn chế tụ tập xã hội mới tại vùng England, khẳng định cần phải nhanh chóng hành động rõ ràng để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng truyền hình, Thủ tướng Johnson cho biết từ nay các nhóm từ 6 người trở lên sẽ bị cấm tụ tập. Theo Thủ tướng Anh, những biện pháp này không phải là một đợt phong tỏa quốc gia mới, thay vào đó, là để tránh phải áp dụng phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. Ông nhấn mạnh cảnh sát và các cơ quan chức năng khác sẽ thực hiện quy định này tích cực hơn.

Chú thích ảnh
  Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã công bố thêm các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh số ca mắc trong ngày tại đây đã vượt quá 1.700 ca. Theo đó, các nhà hàng, quán cà phê cũng như tất cả các địa điểm giải trí và ăn uống sẽ ngừng hoạt động sau nửa đêm.

Sắc lệnh cũng quy định người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại tất cả các khu vực công cộng. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ thông báo điều chỉnh kế hoạch mở lại các trường học vào cuối tháng 9 này sau khi đóng cửa từ hồi tháng 3 để phòng dịch.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các biện pháp phòng dịch sau khi ghi nhận thêm 1.761 ca mắc COVID-19 trong ngày 8/9, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 283.270 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tại nước này tăng thêm 52 ca lên 6.782 ca.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 15/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

CH Séc đã ghi nhận số ca nhiễm trong một ngày ở mức cao nhất, 1.164 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 3, số ca nhiễm mới trong ngày vượt 1.000 ca.

Tại Nga ngày 9/9, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) sẽ bán 32 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V cho một công ty dược phẩm hàng đầu Mexico. Đây là thương vụ xuất khẩu vaccine thứ hai của Nga.

Nga đang lưu hành vaccine Sputnik V, loại vaccine đầu tiên do Viện Gamaleya ở Moskva phát triển vào tháng 8. Các thử nghiệm giai đoạn cuối của Sputnik V, với sự tham gia của 40.000 người tham gia, đã được khởi động ngày 26/8. Tháng 8 vừa qua, RDIF đã ký thỏa thuận xuất khẩu đầu tiên với Kazakhstan, với 2 triệu liều trong giai đoạn đầu và sau đó sẽ tăng lên thành 5 triệu liều.

Chú thích ảnh
 Vaccine ngừa bệnh COVID-19 của Nga do Viện khoa học nghiên cứu về dịch tễ học và vi trùng học Gamaleya phát triển, tại Moskva ngày 6/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thị trưởng Moskva phụ trách phát triển xã hội, bà Anastasia Rakova ngày 9/9 cho biết người dân thủ đô nước Nga đã bắt đầu được tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trong khuôn khổ của nghiên cứu hậu đăng ký lưu hành loại vaccine này.

Bà Rakova thông báo: “Điều này sẽ cho phép chúng ta đến gần hơn thời điểm vaccine có thể được tiêm cho mọi người. Những người tham gia nghiên cứu này đầu tiên đã được tiêm chủng hôm nay (ngày 9/9)”.

Chính quyền thành phố Moskva và Trung tâm nghiên cứu quốc gia mang tên N.F. Gamalei đã mời người dân thủ đô Moskva tham gia vào thử nghiệm này. Vaccine được tiêm phòng miễn phí và cần 40.000 người tình nguyện.

Chú thích ảnh
 Giới thiệu vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 6/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), tốc độ tăng ca nhiễm ở Séc nằm trong số nhanh nhất châu Âu. Từ 9/9, thành phố này bắt đầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong các trung tâm thương mại, cửa hàng, bưu điện, nhà ga, sân bay, và trên các phương tiện công cộng, trong khi các nhà hàng, quán bar… phải đóng cửa từ 24h00 đến 6h00 sáng (giờ địa phương).

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/9 thông báo đã đạt thỏa thuận với BioNTech-Pfizer trong việc mua thêm 200 triệu liều vaccine tiềm năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là công ty dược phẩm thứ 6 mà EC đạt thỏa thuận trong việc mua vaccine phòng COVID-19.

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) về An toàn Thực phẩm và Y tế Stella Kyriakides bày tỏ hy vọng trong số những ứng viên vaccine tiềm năng sẽ có một loại an toàn và hiệu quả trong việc phòng COVID-19 để giúp các nước thành viên vượt qua đại dịch.

Về phần mình, BioNTech cho biết thỏa thuận trên bao gồm khả năng cung cấp thêm 100 triệu liều vaccine. Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, BioNTech sẽ bắt đầu giao vaccine vào cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở New York, Mỹ, ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Mỹ, tổng hợp các số liệu thống kê chính thức cho biết số ca tử vong vì dịch tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe tính đến hết ngày 8/9 đã vượt 300.000 ca, trong đó riêng tại Peru là hơn 30.000 ca tử vong.

Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực khi ghi nhận tổng số ca nhiễm virus cao thứ 3 thế giới với 4.162.073 ca và số ca tử vong cao thứ 2 toàn cầu với 127.464 ca.      

Tại Canada, Ontario - tỉnh bang đông dân nhất nước này, đã quyết định tạm ngừng nới lỏng thêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong khoảng 4 tuần do số ca nhiễm mới tại đây đang có chiều hướng gia tăng.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại công viên Sunset ở Brooklyn, New York, Mỹ, ngày 13/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại New YorK, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 9/9 tuyên bố thành phố New York sẽ chính thức cho phépquán ăn, nhà hàng được phục vụ khách trong nhà kể từ ngày 30/9, chấm dứt 6 tháng “cấm ăn trong nhà” vì đại dịch COVID-19, 

Quán ăn, nhà hàng phục vụ khách trong nhà là một trong số ít các hoạt động kinh tế mà giới chức New York cho đến nay vẫn chưa dám cho phép mặc dù thành phố sầm uất bậc nhất thế giới này đã mở cửa lạị cả bốn giai đoạn theo lộ trình từ hồi tháng Sáu. Chính vì vậy, ngành phục vụ ăn uống tại đây đã thiệt hại nặng nề suốt những tháng vừa qua.

Ngày 9/9, theo các quan chức chính phủ và hàng không của Mỹ cũng như một tài liệu của chính phủ,  chính quyền Tổng thống Trump sẽ chấm dứt việc siết chặt kiểm tra đối với một số hành khách quốc tế nhằm phát hiện các ca nhiễm bệnh COVID-19 cũng như bỏ yêu cầu các chuyến bay phải tới 15 sân bay của Mỹ. Nguồn tin cho biết, các thay đổi sẽ được áp dụng bắt đầu vào ngày 14/9 tới, tuy nhiên kế  hoạch sơ bộ trên có thể bị trì hoãn.

Chú thích ảnh
 Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 11/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Riêng trong ngày 8/9, tỉnh bang Ontario có thêm 185 ca nhiễm virus, sau khi ghi nhận số ca mới mắc cao nhất kể từ ngày 24/7 (190 ca hôm 7/9). Ở bờ Tây, tỉnh British Columbia đã yêu cầu các câu lạc bộ giải trí ban đêm và các địa điểm tổ chức tiệc lớn phải đóng cửa trở lại do giới chức y tế địa phương xác định các cơ sở này là một trong những nguồn lây bệnh chính.

Như vậy, British Columbia đã trở thành tỉnh đầu tiên của Canada rút lại một số biện pháp nới lỏng, trong bối cảnh kể từ ngày 4/9 đến nay, địa phương này ghi nhận thêm 429 ca nhiễm mới. Tính trên toàn lãnh thổ Canada, số ca nhiễm virus hiện đã lên tới 133.748, trong đó có 9.153 ca tử vong.

Theo giới chức y tế Canada, số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày tại nước này trong tuần qua ở mức trung bình 545 ca, so với mức 300 ca/ngày trong tháng 7. Nhiều người lo ngại số ca nhiễm tăng nhanh khi các trường học trên cả nước bắt đầu mở cửa trở lại.   

Chú thích ảnh
  Tòa nhà Quốc hội Canada tại Ottawa, Ontario. Ảnh: AFP/ TTXVN

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo sự gián đoạn các dịch vụ y tế do đại dịch đang đẩy thêm hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới đối diện với các nguy cơ đe dọa tính mạng, đồng thời cảnh báo đại dịch có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ về giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ.

Theo báo cáo điều tra mới đây do Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) tiến hành tại 77 quốc gia, hoạt động khám chữa bệnh và tiêm chủng ở trẻ em tại ít  nhất  68% số các nước này đã bị gián đoạn trong thời gian qua do đại dịch.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 18/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 9/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.768 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 12.580 người.

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Myanmar. Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác. Trong khi Philippines hiện có tổng số ca mắc bệnh cao nhất trong số các nước thành viên hiệp hội. Số ca phát sinh trong ngày tại ASEAN có xu hướng tăng nhẹ trong 1 ngày qua.

Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay, khi nước này ghi nhận số ca bệnh mới và số ca tử vong mới cao nhất khu vực.

Chú thích ảnh
  Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14/8/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Singapore và Malaysia đang chứng kiến nguy cơ dịch bệnh quay trở lại, với số ca mắc bệnh mới tăng đều những ngày qua. Dù vậy, “Đảo quốc sư tử” vẫn kiểm soát khá tốt tình hình và đã nhiều tháng nay không phát sinh ca tử vong mới nào vì COVID-19. Myanmar mấy ngày qua có số ca mắc mới bất ngờ tăng đột biến và hiện đối mặt với nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 12.585 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 178 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 522.097 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 401.565 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – trong đó có Thái Lan và Campuchia - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 7/9: Ca tử vong tăng mạnh ở Indonesia; Myanmar bất ngờ nghiêm trọng
COVID-19 tại ASEAN hết 7/9: Ca tử vong tăng mạnh ở Indonesia; Myanmar bất ngờ nghiêm trọng

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 9/9, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.768 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 12.580 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN