COVID-19 tại ASEAN hết 8/1: Indonesia 10.600 ca bệnh mới/ngày; Malaysia số người tử vong tăng mạnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 8/1, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 15.268 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 36.580 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN chỉ có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Malaysia.

Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cũng như tử vong cao nhất khu vực. Trong vòng 1 ngày, số ca bệnh và tử vong mới của Indonesia cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực.

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, Indonesia là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Á. Indonesia ghi nhận tới 10.617 ca COVID-19 và 233 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 808.340 ca và 23.753 ca.

Philippines dù dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 3 trong số các nước Đông Nam Á và số ca tử vong nhiều thứ 3 khu vực với 8 người thiệt mạng. Nhìn chung, sau giai đoạn đỉnh dịch, tình hình COVID-19 tại Philippines đang hạ nhiệt dần.

Ngược lại, Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 2.643 ca bệnh mới, 16 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua. Malaysia là nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều thứ 2 Đông Nam Á trong vòng 24 giờ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech ngày 8/1/2021. Ảnh: Straits Times/TTXVN

Myanmar trong 24 giờ qua không thấy biến động về số liệu dịch COVID-19 (theo trang worldometers.info). Như vậy, hết ngày 8/1, Myanmar có tổng cộng 128.772 người nhiễm virus SARS-Cov-2, trong đó có 2.799 người không qua khỏi.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải quyết định lập vùng kiểm soát đặc biệt để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan diện rộng.
Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 36.587 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 257 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.622.910 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.399.457 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Chỉ còn Lào, Timor Leste và Brunei là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 8/1.  

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 8/1:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 808,340 +10,617 23,753 +233 666,883
Philippines 483,852 +1,776 9,364 +8 449,330
Malaysia 131,108 +2,643 537 +16 105,431
Myanmar 128,772   2,799   112,048
Singapore 58,836 +23 29   58,562
Thái Lan 9,841 +205 67   5,255
Việt Nam 1,512 +3 35   1,357
Campuchia 386 +1     362
Brunei 173   3   149
Timor-Leste 49       40
Lào 41       40
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 8/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận được mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại nước này, đồng thời hối thúc người dân có động thái tương tự.

Trong một bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Lý Hiển Long đã chia sẻ video ghi lại hình ảnh ông được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một bệnh viện địa phương. Cùng với Thủ tướng Lý Hiển Long,  một số quan chức y tế hàng đầu nước này cũng tham gia tiêm chủng lần này. Ông Lý Hiển Long khẳng định tin tưởng vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả.

Singapore được xem là một trong số những quốc gia trên thế giới kiểm soát tốt dịch bệnh và chỉ ghi nhận một vài ca lây nhiễm trong cộng đồng trong những tháng gần đây. Thủ tướng Singapore cho biết việc tiêm chủng là tự nguyện, nhưng hy vọng người dân nước này tham gia chủng ngừa khi đến lượt. Ông cho biết ông đã được giám sát trong vòng 30 phút sau khi tiêm nhằm đề phòng phản ứng phụ và ông cảm thấy khỏe mạnh.

Cho tới nay, Singapore mới cấp phép sử dụng đối với vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, song nước này đã ký hợp đồng với nhiều hãng dược phẩm khác như Moderna và Sinovac nhằm đảm bảo đủ liều vaccine cho 5,7 triệu người dân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Jakarta, Indonesia, ngày 7/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Indonesia cùng ngày ghi nhận thêm 10.617 ca mắc, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 800.000 ca.

Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này cũng ghi nhận thêm 233 ca tử vong trong ngày do COVID-19, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 23.753 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines (DOH) cũng thông báo có 1.776 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 483.852 ca. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 8 ca lên 9.364 ca. Hiện giới chức y tế Philippines đang theo dõi các biến thể của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại một số nước.

Ngoài biến thể được phát hiện ở Anh, Thứ trưởng Y tế Rosario Vergeire cho biết DOH đang theo dõi hai biến thể khác ở Nam Phi và Malaysia.

 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 22/12/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, Thái Lan đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ nhất với hơn 200 ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày, chủ yếu lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 205 ca mắc mới được ghi nhận vào ngày 8/1 có 189 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 58 ca trong số này có liên quan tới các lao động nhập cư.

Ngoài ra, 16 ca mắc là những người trở về từ nước ngoài. Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 9.841 ca mắc, với 7.740 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 2.101 ca nhập khẩu, trong khi số ca tử vong là 67 ca.

Trong bối cảnh số ca mắc mới tiếp tục tăng cao và các chủ doanh nghiệp áp đặt các biện pháp hạn chế mới, các lao động nhập cư tại Thái Lan đang phải chật vật tìm việc làm để có thể tồn tại. Tại Samut Sakhon, một tỉnh phía Nam thủ đô Bangkok, nơi ổ dịch mới bùng phát tại một chợ hải sản hồi cuối năm ngoái, các tổ chức từ thiện địa phương cho biết nhiều lao động nhập cư, đặc biệt là những người làm việc trong ngành hải sản và dịch vụ, không thể đi làm hay tiếp cận hỗ trợ của chính phủ.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đã lên kế hoạch thành lập các bệnh viện dã chiến ở thủ đô để có thể điều trị cho 1.700 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên khử khuẩn nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại một khu chợ ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan ngày 21/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của chính phủ, tỉnh Samut Sakhon có khoảng 260.000 lao động nhập cư hợp pháp, nhưng con số thực tế ước tính có thể lên tới hơn 400.000 người, bao gồm những lao động nhập cư trái phép. Ba tổ chức từ thiện ở Samut Sakhon cho biết họ đã nhận được nhiều lời phàn nàn từ các lao động, những người được yêu cầu có chứng nhận y tế có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để quay trở lại làm việc.

Mặc dù Chính phủ Thái Lan đã cam kết mọi đối tượng có triệu chứng mắc COVID-19 hay nghi mắc có thể được xét nghiệm và điều trị miễn phí, nhưng một số lao động nhập cư được xem là có nguy cơ thấp và bị từ chối xét nghiệm tại các bệnh viện nhà nước, cũng như không đủ điều kiện để xét nghiệm tại các bệnh viên tư nhân. Ngoài ra, một số lao động nhập cư không muốn xét nghiệm do không có giấy phép, trong khi những người có kết quả dương tính từ chối điều trị vì không muốn nghỉ việc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bang Selangor, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Malaysia, Trung tâm Y tế công cộng Malaysia cho biết 97% số người được hỏi mong muốn chính phủ thực hiện trở lại Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) để phòng chống dịch bệnh đang lây lan mạnh ở nước này.

Một số người dân còn kiến nghị chính phủ nên thực hiện MCO ít nhất trong 1-2 tháng để làm phẳng đường cong trên biểu đồ chống dịch. Theo Trung tâm Y tế công cộng Malaysia, kết quả điều tra cho thấy đa số người dân tán thành việc chính phủ áp dụng MCO trở lại trong thời gian tới và họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.

Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia M. Saravanan ngày 8/1 đã yêu cầu chủ sử dụng lao động phải cung cấp các trung tâm cách ly dành cho lao động nước ngoài mắc COVID-19. Thông báo cũng nêu rõ chủ lao động phải chi trả chi phí y tế và phúc lợi cho lao động nước ngoài trong thời gian cách ly.

Theo Bộ trưởng M. Saravanan, người sử dụng lao động cần phải báo cáo ngay lập tức tới Bộ Y tế nếu lao động nước ngoài bị phát hiện mắc COVID-19. Ông Saravanan cũng yêu cầu chủ lao động cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong số lao động nước ngoài tại Malaysia, trong đó có việc cung cấp xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 7/1: Cả khối trên 1,6 triệu ca bệnh; Indonesia, Malaysia lập kỷ lục về ca mắc mới
COVID-19 tại ASEAN hết 7/1: Cả khối trên 1,6 triệu ca bệnh; Indonesia, Malaysia lập kỷ lục về ca mắc mới

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 7/1, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 14.640 ca mắc COVID-19 và 256 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên 1.607.649 ca, trong đó 36.330 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN