COVID-19 tại ASEAN hết 28/4: Thái Lan tăng mạnh ca tử vong; Mọi nước thành viên ghi nhận ca mắc mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28/4, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 18.239 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 67.170 người.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có tới 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Malaysia.

Dù Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ASEAN, song tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” sau nhiều tháng bùng phát đã thấy xu thế hạ nhiệt, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm so với giai đoạn trước. Trong 1 ngày qua, Indonesia có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ hai.

Trong khi đó, diễn biến dịch đang trở lại và bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành ổ dịch đang nóng nhất khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày cao hơn “tâm dịch” Indonesia và cao nhất trong số các nước Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong chưa hề giảm so với các ngày trước.

Malaysia tình hình tiếp tục đáng quan ngại, làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Malaysia. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang trở lại do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh mấy ngày qua. Còn tại Myanmar, theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 và 2 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Nước này trong ngày 28/4 ghi nhận thêm 2.012 ca bệnh mới và có tới 15 ca tử vong.

Campuchia dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng và đáng ngại khi nước này có 698 bệnh nhân mới và 6 ca tử vong trong ngày 28/4. “Sự cố cộng đồng” mới đây bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, số bệnh nhân mắc mới có xu thế chững lại. Hiện nay, Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 67.170 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 330 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 3.362.276 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.056.069 trường hợp.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, tất cả nước ASEAN đều ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Số liệu dịch COVID-19 ngày 28/4 tại ASEAN:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 1,657,035 +5,241 45,116 +177 1,511,417
Philippines 1,020,495 +6,895 17,031 +115 935,695
Malaysia 401,593 +3,142 1,477 +15 373,397
Myanmar 142,790 +50 3,209 +2 131,955
Thái Lan 61,699 +2,012 178 +15 34,402
Singapore 61,086 +23 30   60,704
Campuchia 11,761 +698 88 +6 4,698
Việt Nam 2,865 +8 35   2,516
Timor-Leste 2,124 +76 3   1,020
Lào 604 +93     50
Brunei 224 +1 3   215
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 28/4, thông cáo báo chí Bộ Y tế Campuchia cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện 698 ca nhiễm mới COVID-19 và có 994 trường hợp bệnh nhân đã bình phục trong ngày. Trong số các ca nhiễm mới, có 1 trường hợp là người lao động Campuchia từ Thái Lan nhập cảnh về nước hôm 26/4.

Toàn bộ số 697 bệnh nhân còn lại đều liên quan đến “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”, gồm người Campuchia, Indonesia, Trung Quốc tại các tỉnh/thành Kampong Speu, Pursat, Takeo, Kandal, Banteay Meanchey, Sihanoukville và Phnom Penh.

Tính đến ngày 28/4, Campuchia xác nhận có tổng số 1.1761 ca lây nhiễm SARS-CoV-2, với 4.198 người đã bình phục và 88 trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ngày 28/4, Malaysia ghi nhận 3.142 ca mắc mới COVID-19 - mức tăng trong ngày cao nhất trong 2 tháng qua, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này lên tới 401.593 ca. Trong số 3.142 ca nhiễm mới nói trên có 3.129 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 13 ca nhập cảnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Malaysia, tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở nước này đã lên tới 1.477 ca, sau khi ghi nhận thêm 15 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Malaysia đang trở lại tình trạng lây nhiễm gia tăng sau khi quốc gia Đông Nam Á này nới lỏng một số biện pháp hạn chế. Ngày 28/4 cũng là ngày đầu tiên nước này ghi nhận số ca nhiễm mới trên 3.000 ca/ngày kể từ cuối tháng 2 đến nay.

Chú thích ảnh
Các chùa ở thủ đô Viêng Chăn đều treo biển đóng cửa sau lệnh phong tỏa của Chính phủ bắt đầu từ ngày 22/4. Ảnh: Phạm Kiên - PVTTXVN tại Lào

Chiều 28/4, Lào đã ghi nhận thêm 93 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tập trung tại 4 tỉnh/thành. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch với 75 ca mắc mới, tiếp đó là tỉnh Champasak (11 người), Luang Prang (4 người) và Savannakhet (3 người). Dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng lây lan tại cả 4 thành phố lớn, trải suốt từ Bắc tới Nam Lào.

Tính đến ngày 28/4, Lào đã ghi nhận tổng cộng 604 ca nhiễm, trong đó có tới 555 ca được phát hiện trong tháng 4 và phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Lào mới chỉ 1 năm 6 tháng tuổi. Trước những diễn biến phức tạp khi dịch đã lan tới 15/18 tỉnh/thành, Bộ Công Thương đã yêu cầu tạm thời đóng cửa tất cả các nhà máy may mặc và sản xuất giày dép trên cả nước ít nhất đến ngày 5/5.

Trong khi đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã ghi nhận 13 ca nhiễm ở thủ đô Viêng Chăn. Hội Người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn kêu gọi bà con bình tĩnh, không hoang mang, những người có liên quan đến trường hợp lây nhiễm hay ở khu vực lân cận nên hợp tác tích cực với cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội, không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa.

Thông báo cũng cho biết trong những ngày tới, hội sẽ tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của Lào để cập nhật và thông tin sớm tình hình diễn biến dịch trong cộng đồng người Việt, giúp bà con nắm được để có chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 27/4: Dịch lây lan hầu khắp Lào; Thái Lan ca tử vong mới cao kỷ lục
COVID-19 tại ASEAN hết 27/4: Dịch lây lan hầu khắp Lào; Thái Lan ca tử vong mới cao kỷ lục

Trong ngày 27/4, toàn khối có trên 17.400 ca nhiễm mới, tổng ca tử vong lên tới trên 66.800 người. Dịch bất ngờ lây lan rộng ra hầu khắp các tỉnh ở Lào, trong khi số ca tử vong mới tại Thái Lan tăng cao nhất từ đầu dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN