COVID-19 tại ASEAN hết 26/8: Toàn khối 10.329 ca tử vong, Myanmar ghi nhận 70 ca nhiễm mới

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 26/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 7.731 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 10.320 người.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có ba quốc gia ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Việt Nam. Indonesia vẫn là nước dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch, gấp đôi quốc gia xếp sau là Philippines và bỏ xa các nước khác.

Philippines dịch bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, khi số ca mắc mới tại nước này tăng vọt và vượt qua cả Indonesia về số ca mắc/ngày cũng như tổng số bệnh nhân. Đây chính là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN hiện nay. Trong 1 ngày qua, Philippines ghi nhận số ca mắc mới/ngày ở mức cao bất thường.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 10.329 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 187 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 433.794 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 317.481 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Tuy nhiên, dù vẫn ghi nhận các ca mới, song tình hình dịch bệnh tại một số nước ASEAN – như Thái Lan hay Singapore - đang xúc tiến quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu COVID-19 tại khu vực ASEAN ngày 26/8:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 202.361 +5.277 3.137 +99 133.460
Indonesia 160.165 +2.306 6.944 +86 115.409
Singapore 56.495 +60 27   54.971
Malaysia 9.291 +6 125   8.978
Thái Lan 3.403 +1 58   3.237
Việt Nam 1.034 +5 29 +2 632
Myanmar 580 +76 6   345
Campuchia 273       264
Brunei 144   3   139
Timor-Leste 26       25
Lào 22       21
Chú thích ảnh
 Nhân viên hàng không đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/8, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 5.277 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong vòng 12 ngày qua, và có 99 ca tử vong.

Theo bộ trên, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên tới 202.361 ca, trong đó hơn 60% số ca được ghi nhận trong tháng trước. Tổng số ca tử vong đã lên tới 3.137 ca.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/8, Indonesia ghi nhận 2.306 ca mắc COVID-19 và 86 ca tử vong vì đại dịch, qua đó nâng tổ số người mắc COVID-19 và tử vong tại "quốc gia vạn đảo" lên lần lượt 160.165 và 6.944 trường hợp.

Truyền thông Indonesia đưa tin tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này vẫn tiếp tục gia tăng trong tháng 8. Người phát ngôn Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Chính phủ Indonesia, ông Wiku Adisasmito cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus hiện là 14%, tăng 0,7% so với hồi tháng 7.

Phát biểu họp báo, ông Wiku cho hay tỷ lệ nói trên vượt xa mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 5% để bước vào giai đoạn "mức bình thường mới".  Ngày 26/8, Indonesia ghi nhận thêm 2.306 ca mới, nâng tổng số lên 160.165 ca, trong đó 6.944 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
 Một điểm lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 10/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 26/8 cho biết nước này và Indonesia sẽ khởi động thảo luận về việc mở "làn nhanh" để nối lại đi lại thiết yếu giữa hai nước trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Đến thời điểm này, Singapore đã thiết lập làn nhanh đi lại với Malaysia và Trung Quốc, đồng thời đang thảo luận với một số quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản. Indonesia cũng đã thiết lập hành lang đi lại thiết yếu vì mục đích kinh doanh với Trung Quốc, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, hai Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí rằng hai nước thời gian qua đã hợp tác tốt trong việc đối phó với những thách thức chung từ đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực y tế, tăng trưởng kinh tế, đầu tư và tài chính.

Chú thích ảnh
 Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Myanmar ghi nhận 70 ca nhiễm mới, cũng là mức tăng cao nhất ở nước này, trong bối cảnh một đợt bùng phát mới sau nhiều tuần không có ca lây truyền trong nước.

Tình hình bùng phát dịch tại Myanmar tương đối nhẹ so với các nước khác trong khu vực. Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 3, đến nay nước này 574 ca nhiễm và 6 ca tử vong.

Giới chức y tế đã phát hiện chủng virus SARS-CoV-2 trong các ca nhiễm mới là chủng đã biến đổi, hiện cũng đang được ghi nhận tại Malaysia. Đây chính là chủng đã tìm thấy ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi ở châu Á, và được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn.

Chú thích ảnh

Ngày 26/8, Bộ Y tế Campuchia thông báo không phát hiện thêm ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vừa có thêm một trường hợp khỏi bệnh. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Campuchia không ghi nhận ca mắc mới.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng cải thiện, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia mới đây đã “bật đèn xanh” cho các trường mẫu giáo và trường tiểu học ở nước này được mở cửa trở lại trong tháng 9 tới, sau hơn 3 tháng phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Người phát ngôn bộ trên cho biết các trường học được phép mở cửa khi áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe. Các trường mẫu giáo và tiểu học phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn y tế về giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay và đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiện Campuchia đã xác nhận tổng cộng 273 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 264 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
ASEAN 2020: Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN họp tham vấn với các đối tác
ASEAN 2020: Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN họp tham vấn với các đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 26/8, cuộc họp tham vấn của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) với các đối tác đối thoại và các đối tác khác đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì cuộc họp trên trong vai trò Chủ tịch ACCC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN