COVID-19 hết 25/8 tại ASEAN: Philippines ưu tiên vaccine cho người nghèo, Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tính tới hết ngày 25/8, số ca mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 426.113 ca, trong đó 10.142 người đã tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 18/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 25/8, các  nước ASEAN ghi nhận tổng cộng 5.467 ca mắc COVID-19 tại 7 quốc gia và 133 ca tử vong tại hai quốc gia, gồm Philippines (34 ca) và Indonesia (99 ca).

Philippines tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm mới/ngày và tổng số ca nhiễm ở nước này đã tiến gần đến mốc 200.000 ca, bỏ khá xa quốc gia đứng thứ hai là Indonesia. Trong khi đó, Indonesia đứng đầu về số ca tử vong mới cũng như tổng ca tử vong do COVID-19, hiện đã ở mức trên 6.800 người.

Chú thích ảnh
 Biểu đồ tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và tử vong tại các nước ASEAN đến hết ngày 25/8/2020 (Theo số liệu của worldometers.info).  

Philippines: Lực lượng an ninh và người nghèo sẽ nhận vaccine COVID-19 đầu tiên

Theo tờ Straits Times, Tổng thống Philippines Duterte ngày 25/8 cho biết ông muốn các hộ gia đình thu nhập thấp, thuộc chương trình phát tiền mặt của chính phủ (có tên Pantawid), sẽ là những người đầu tiên được nhận vaccine phòng COVID-19, mà các nước trên thế giới đang chạy đua phát triển.

Chú thích ảnh
Nhân viên hàng không mặc trang phục bảo hộ phòng lây nhiễm COVID-19 khi làm việc tại sân bay ở Manila, Philippines, ngày 4/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

"Những người đầu tiên nhận vaccine, tôi nhắc lại, là những người nằm trong danh sách trợ cấp Pantawid của chính phủ". Ông cho biết, đối tượng tiếp theo sẽ là những người nghèo không nằm trong danh sách trợ cấp do không có địa chỉ cố định. 

Tổng thống Duterte bày tỏ hy vọng các loại vaccine do các nước trên thế giới phát triển sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Ông cho biết Trung Quốc có thể sẽ thông báo vaccine COVID-19 được lưu hành vào "bất cứ ngày nào". Nhà lãnh đạo Philippines nhắc lại ông sẵn sàng vay tiền để mua vaccine COVID-19 cho người dân.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Tổng thống Duterte, 75 tuổi, cho biết ông sẵn sàng trở thành người đầu tiên tiêm thử vaccine COVID-19 của Nga, tuy nhiên các chuyên gia y tế khẳng định ông không đủ điều kiện tham gia thử nghiệm do tuổi tác.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một nhà ga ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng

Nội các Thái Lan ngày 25/8 đã thông qua việc gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng cho tới ngày 30/9 nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Đây là lần thứ 5 Thái Lan gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp kể từ khi ban hành hồi tháng 3 vừa qua. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho rằng quyết định của nội các phù hợp với đề xuất của Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) nhằm cho phép nước này nhanh chóng hành động trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng. 

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cũng đã đồng ý với việc gia hạn sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và nhấn mạnh rằng sắc lệnh này sẽ không được sử dụng để chống lại các cuộc biểu tình chính trị. 

Chú thích ảnh
Chính phủ Thái Lan sẽ tăng cường các gói cứu trợ cho doanh nghiệp nhằm đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: EPA-EFE

Về tình hình dịch bệnh, Thái Lan ngày 25/8 ghi nhận thêm 5 ca mắc mới, nhưng đều là những công dân hồi hương và đã được cách ly. Đến nay, Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 3.402 ca bệnh (465 ca được phát hiện trong khu cách ly), trong đó có 58 bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Sathit Pitutecha cho biết Thái Lan sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ baht (31,7 triệu USD) cho công tác bào chế vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19. Theo Thứ trưởng Pitutecha, Nội các Thái Lan đã thông qua khoản đầu tư trên cho dự án phát triển vaccine chung giữa Chính phủ Thái Lan và Đại học Oxford, và một dự án tương tự giữa Chính phủ Thái Lan với Đại học Chulalongkorn của nước này. Thái Lan hy vọng sẽ có được vaccine phòng bệnh COVID-19 vào cuối năm nay hoặc giữa năm sau.

Singapore: Ca nhiễm mới thấp nhất trong 5 tháng

Bộ Y tế Singapore xác nhận ngày 25/8 nước này ghi nhận 31 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 56.435. Đây là mức nhiễm mới trong ngày thấp nhất trong hơn 5 tháng qua tại Singapore, kể từ ngày 22/3, với 23 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, ngày 24/8, Tổng thống Singapore Halima Yacob tuyên bố đảm bảo việc làm sẽ là ưu tiên của nước này trong những năm tới. Bà Halima Yacob cho biết đại dịch COVID-19 đã gia tăng sức ép về vấn đề việc làm tại Singapore. Bà cho rằng để duy trì tạo thêm việc làm, nước này cần gấp rút chuyển đổi nền kinh tế và tìm kiếm cách thức mới để đảm bảo sinh kế cho người dân.

Theo bà, Singapore sẽ đối mặt với những thay đổi cấu trúc quan trọng, theo đó một số ngành sẽ không còn như trước, và nhiều việc làm sẽ biến mất. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Singapore cần cân nhắc làm cách nào để tăng cường mạng lưới an toàn xã hội để người dân có thể ứng phó tốt hơn với những rủi ro trong cuộc sống.

Trong quá trình chuyển đổi kinh tế, Singapore cần dần khởi động lại ngành hàng không, tăng cường khả năng kết nối số trong khu vực, củng cố hơn nữa khả năng phục hồi trong các lĩnh vực quan trọng như thực phẩm, y tế và quản lý chuỗi cung ứng nhằm tạo đà cho các nguồn lực tăng trưởng mới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch tại Singapore. Ảnh: Straits Times

Trước đó, Bộ Tài chính Singapore cho biết chính phủ sẽ chi thêm 8 tỷ SGD (5,8 tỷ USD) để hỗ trợ các công ty duy trì việc làm cho người lao động, tạo việc làm mới và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng của nền kinh tế. 

Ngày 25/8, Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận thêm 11 ca mới mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tại quốc gia Đông Nam Á này lên 9.285 ca.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang tại một trạm xe bus ở Kuala Lumpur ngày 11/8. Ảnh: Reuters 

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Y tế Noor Hisham Abdullah cho biết hai trong số ca mới là "nhập khẩu" và 9 ca còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, đã có thêm 6 ca bình phục, nâng tổng số bệnh nhân bình phục và được xuất viện lên 8.971 ca, chiếm 96,6% tổng số ca mắc. Trong số 189 bệnh nhân đang được điều trị có 8 ca đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn là 125 ca.

Thu Hằng/Báo Tin tức
'Nóng' ngày 25/8: Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2
'Nóng' ngày 25/8: Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2

Chiều 25/8, Việt Nam ghi nhận 7 ca mắc COVID-19; đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động; khởi tố vụ án người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh; từ 19 giờ ngày 25/8, Quảng Trị nới lỏng giãn cách xã hội..., là những tin "nóng" hôm nay được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN