COVID-19 tại ASEAN hết 21/6: Toàn khối trên 88.400 ca tử vong; Indonesia vượt ngưỡng 2 triệu ca bệnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 29.711 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 88.400 người.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 31/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Myanmar.

Tại ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục đà hạ nhiệt so với 1 tháng trước đây, khi số ca mắc mới bắt đầu giảm và số ca tử vong không quá cao như cách đây 1 tháng. Song trong 1 ngày qua, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong và số ca mắc mới cao nhất Đông Nam Á, thậm chí số ca bệnh mới của nước này còn cao nhất châu Á.
 
Trong khi đó, diễn biến dịch bùng phát nghiêm trọng ở Philippines, biến nước này thành một trong những ổ dịch nóng của khu vực. Dịch diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày cao nhiều ngày liên tiếp và cao thứ ba trong số các nước Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong trong ngày 21/6 cũng đứng thứ ba toàn khối. Số ca tử vong đang giảm dần ở nước này mấy ngày qua.

Chú thích ảnh
Tiến hành phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia ngày 4/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Malaysia tình hình vẫn vô cùng đáng quan ngại. Nước này hiện là một trong những điểm dịch nóng nhất khu vực, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh suốt mấy tuần vừa qua.

Ngày 21/6, Malaysia ghi nhận số ca bệnh mới cao thứ ba Đông Nam Á, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 69 trường hợp không qua khỏi (đứng thứ 3 trong khối ASEAN). Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định phong tỏa toàn quốc trong hơn 1 tuần qua với hy vọng đảo chiều đồ thị dịch bệnh.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ qua báo cáo 595 ca bệnh mới và có 3 trường hợp tử vong.

Thái Lan cũng đối mặt với tình hình đáng quan ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao trong mấy ngày gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 21/6 ghi nhận thêm trên 3.175 ca bệnh mới, trong khi số ca tử vong là 29 người. So với 1 tuần trước, số ca mắc mới tại Thái Lan đang chứng kiến đà tăng trở lại, số ca tử vong cũng tăng một cách đáng ngại.

Chú thích ảnh
Người dân chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Narathiwat, Thái Lan ngày 7/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia dịch bệnh đang ở tình trạng nghiêm trọng và đáng ngại khi nước này có 735 bệnh nhân mới và 10 ca tử vong trong một ngày qua. “Sự cố cộng đồng” mới đây bắt đầu có xu thế hạ nhiệt, số bệnh nhân mắc mới có xu thế chững lại. Hiện nay, Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực, tỉnh thành.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 88.412 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 410 ca so với 1 ngày trước. Trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 4.569.718 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 4.078.560 trường hợp.

Toàn khối vẫn chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới ở nhiều nước thành viên. Ngoài Timor-Leste, trong 24 giờ qua, có 9/11 các nước thành viên ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 735 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này từ đầu mùa dịch đến nay lên 43.446 ca. Trong số các ca mắc mới có 708 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 27 ca nhập cảnh.

Trong khi đó, số người tử vong vì COVID-19 vẫn ở mức cao. Sau hai ngày cuối tuần trước ghi nhận 37 ca tử vong, ngày 21/6 có thêm 10 người tử vong mới, nâng số trường hợp không qua khỏi vì COVID-19 tại Campuchia lên 441 người.

Báo Khmer Times vừa đưa tin dịch COVID-19 lây lan nhanh có thể liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ một số nước khác đang khiến Campuchia lo ngại khó kiểm soát được dịch bệnh trong nước. Trên thế giới, làn sóng lây nhiễm mới từ các biến thể Alpha và Delta đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Tại Campuchia, cuối tuần trước, Viện Pasteur đã phát hiện thêm 7 ca nhiễm biến thể Delta ở các tỉnh Oddar Meanchey, Siem Reap, Banteay Meanchey và Kampot.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia kiêm người đứng đầu Ủy ban Tiêm phòng COVID-19 của Campuchia, bà Or Vandine, cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại trước tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại nước này cùng số ca tử vong tiếp tục ở mức cao. Bà kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã quyết định tái áp đặt hạn chế đối với một số hoạt động và kinh doanh có rủi ro cao làm lây lan dịch COVID-19, cũng như ngừng các cuộc tụ họp đông người thêm 14 ngày từ 20/6-3/7/2021. Theo đó, một số hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm quán karaoke, quán bar, sòng bạc, khu nghỉ dưỡng, bảo tàng, cơ sở mát xa, phòng tập gym và trung tâm thể thao. Chính quyền Phnom Penh cũng thông báo sẽ ngừng các hoạt động khác nếu thấy cần thiết và phù hợp với tình hình phát sinh trong công tác phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Yogyakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã vượt ngưỡng 2 triệu ca khi Bộ Y tế nước này thông báo thêm 14.536 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát và vượt kỷ lục cũ được ghi nhận hôm 30/1 vừa qua với 14.518 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 294 ca lên 54.956 ca.

Kể từ khi Tổng thống Joko Widodo công bố các ca dương tính đầu tiên vào đầu tháng 3/2020, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 2.004.445 ca, trong đó 1.801.761 ca đã bình phục. Tính đến nay, vẫn còn 147.728 người đang được điều trị hoặc cách ly, bên cạnh 124.845 ca nghi nhiễm.

Sự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 đã khiến chính quyền các tỉnh thành siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là trong bối cảnh cả 3 biến thể nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay đều đã được ghi nhận tại Indonesia. Chính quyền Đặc khu hành chính Yogyakarta đang cân nhắc tái áp đặt lệnh phong tỏa quy mô lớn (PSBB), trong khi Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Ridwan Kamil đã đặt vùng Đại Bandung trong tình trạng cảnh báo cao. Tại thủ đô Jakarta, Thống đốc Anies Baswedan đã ra lệnh cấm tất cả các hoạt động cộng đồng sau 21h. Các kế hoạch mở lại trường học cũng bị hủy bỏ tại một số địa phương như Jakarta, Bogor, Bandung.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 16/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Indonesia cũng đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ (PPKM) trong hai tuần kể từ ngày 22/6-5/7 tới. Theo Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Airlangga Hartarto, các biện pháp hạn chế này sẽ được áp dụng đối với các "vùng đỏ" - nơi các ca mắc COVID-19 đang gia tăng mạnh. Các nhà hàng, quán cà phê và quán ăn tại các khu chợ cũng như trung tâm mua sắm chỉ được hoạt động ở mức tối đa 25% công suất, trong khi dịch vụ bán hàng ăn mang đi cũng chỉ được phép mở cửa đến 20h.

Văn phòng của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính quyền địa phương tại các “vùng đỏ” COVID-19 chỉ được hoạt động với 25% công suất và 75% nhân viên còn lại buộc phải làm việc tại nhà. Trong khi đó, các văn phòng nằm tại các khu vực còn lại chỉ được phép hoạt động với 50% công suất và phải tuân thủ các quy trình y tế nghiêm ngặt.

Các lĩnh vực thiết yếu, như sản xuất, dịch vụ công cộng, các dự án quan trọng quốc gia và địa điểm cung cấp các nhu cầu cơ bản của người dân vẫn được phép hoạt động 100% công suất song phải điều chỉnh về giờ giấc hoạt động và tuân theo các giao thức y tế chống COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Thái Lan thông báo có thêm 3.175 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận hơn 3.000 ca mắc trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế để phục hồi kinh tế.

Với số ca nhiễm mới trên, hiện Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 221.306 ca mắc COVID-19, với hơn 85% trong số đó được ghi nhận kể từ ngày 1/4 khi đợt dịch thứ ba tấn công và nhanh chóng lan rộng khắp đất nước. Cũng trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 29 ca tử vong do COVID-19, nâng số bệnh nhân không qua khỏi lên 1.658 người.

Trong bối cảnh tình hình COVID-19 ở Thái Lan vẫn diễn biến nghiêm trọng, đặc biệt là ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận, Chính phủ Thái Lan đã từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc. Kể từ ngày 21/6, các nhà hàng ở Bangkok có thể phục vụ đồ ăn đến 23h, trong khi các hồ bơi, cơ sở giáo dục, thư viện và sân vận động được phép mở cửa trở lại.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 20/6: Toàn khối thêm 29.529 ca bệnh mới; Indonesia ca mắc và tử vong cao báo động
COVID-19 tại ASEAN hết 20/6: Toàn khối thêm 29.529 ca bệnh mới; Indonesia ca mắc và tử vong cao báo động

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 20/6, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 29.528 ca mắc COVID-19 và 552 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 4.540.426 ca, trong đó 88.132 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN