Công ty dầu khí của UAE vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên tới Đức

Ngày 15/2, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã vận chuyển lô khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên đến một kho cảng LNG mới khai trương ở Đức.

Chú thích ảnh
Van điều chỉnh trong hệ thống đường ống dẫn khí đốt OGE ở Werne, miền Tây Đức. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

ADNOC cho hay: "ADNOC và công ty năng lượng RWE Aktiengesellschaft (RWE) ngày hôm nay thông báo đã vận chuyển thành công chuyến hàng LNG đầu tiên từ Abu Dhabi đến cảng LNG nổi Elbehafen ở Brunsbuettel, Đức". ADNOC cho biết thêm họ đã vận chuyển tổng cộng 137.000 m3 LNG, đánh dấu chuyến hàng LNG đầu tiên từ Trung Đông đến Đức.

Quyền Giám đốc điều hành của ADNOC, ông Ahmed Alebri nhấn mạnh: "Việc vận chuyển thành công lô hàng LNG đầu tiên của Trung Đông tới Đức cho thấy UAE đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược trong việc cung cấp các nguồn năng lượng an toàn và bền vững với giá cả phải chăng một cách có trách nhiệm".

Vào tháng 9/2022, ADNOC cũng bắt đầu cung cấp amoniac có hàm lượng carbon thấp cho Đức. Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Berlin đã lên kế hoạch xây dựng 5 cơ sở chứa khí đốt ngoài khơi để chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga.

Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)
EU đưa ra mức giá tham chiếu mới đối với khí tự nhiên hóa lỏng
EU đưa ra mức giá tham chiếu mới đối với khí tự nhiên hóa lỏng

Các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra mức giá tham chiếu mới đối với khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một phần trong kế hoạch áp trần giá khí đốt nếu mặt hàng này tiếp tục tăng đột biến như đã xảy ra hồi năm ngoái sau khi Nga hạn chế nguồn cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN