Chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố được Myanmar ủng hộ

Vốn đang vấp phải sự chỉ trích của Phương Tây về việc thâu tóm quyền lực, quân đội Thái Lan ngày 4/7 tuyên bố họ đã nhận được sự ủng hộ từ phía quân đội Myanmar, lực lượng từng nắm quyền với "bàn tay thép" trong nhiều thập niên.    

Ngày 4/7, tại Bangkok, Lãnh đạo Hội đồng quốc gia về trật tự và hòa bình Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha (phải) và Tướng Min Aung Hlaing tại Bangkok ngày 4/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, Văn phòng các lực lượng vũ trang Thái Lan cho biết Tư lệnh quân đội Myanmar đang ở thăm nước này, ông Min Aung Hlaing "đã bày tỏ tin tưởng rằng những hành động của quân đội Thái Lan là thích hợp. Sứ mệnh hàng đầu của quân đội là bảo vệ an ninh quốc gia cũng như an toàn chung".    

Ông Min Aung Hlaing đã có cử chỉ vòng tay ôm thân thiện Tư lệnh Tối cao quân đội Thái Lan Thanasak Patimaprakorn khi hai người chụp ảnh chung. Sau đó, ông đã có cuộc hội đàm với thủ lĩnh đảo chính đồng thời là Tư lệnh Lục quân của nước chủ nhà, Tướng Prayut Chan-O-Cha. Tuy nhiên, ông Min Aung Hlaing đã không xuất hiện trước giới truyền thông để đưa ra tuyên bố công khai về việc ủng hộ chính quyền quân sự Thái Lan.



TN (AFP)
Chính quyền quân sự Thái Lan tìm sự ủng hộ từ láng giềng
Chính quyền quân sự Thái Lan tìm sự ủng hộ từ láng giềng

Chính quyền quân sự Thái Lan đang có các động thái tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng châu Á để tạo đối trọng với sự chỉ trích từ Phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN