Chính quyền quân sự Thái Lan tìm sự ủng hộ từ láng giềng

Chính quyền quân sự Thái Lan đang có các động thái tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng châu Á để tạo đối trọng với sự chỉ trích từ Phương Tây nhằm vào hành động thâu tóm quyền lực hồi tháng 5 vừa qua.

Trong động thái mới nhất, ngày 2/7, Ngoại trưởng tạm quyền Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã đảm bảo với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng các lao động Campuchia, những người hồi hương sau vụ đảo chính do lo ngại bị trấn áp, sẽ được hoan nghênh quay trở lại Thái Lan làm việc.

Chính quyền quân sự Thái Lan đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước láng giềng. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP


Hồi tháng trước, một phái đoàn quân sự Thái Lan cũng đã tới thăm Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dự kiến tới "xứ sở chùa vàng" vào ngày 4/7 tới, chuyến thăm đầu tiên của một vị bộ trưởng nước ngoài kể từ khi xảy ra đảo chính. Người đứng đầu quân đội Myanmar cũng sẽ tới thăm Thái Lan cuối tuần này.

Theo nhà phân tích Kan Yuenyong thuộc Tổ chức tư vấn Tình báo Siam, "các nước láng giềng trong khu vực châu Á nhận thức được lợi ích kinh tế khi có cách tiếp cận mềm dẻo đối với quân đội Thái Lan".


T.N
Thái Lan phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập
Thái Lan phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

Ngày 29/6, Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ người đứng đầu phe đối lập, bị tình nghi có liên quan đến hàng tấn vũ khí và đạn dược trái phép bị quân đội thu giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN