Chính quyền Mỹ tiếp tục áp đặt hạn chế visa với sinh viên nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch áp dụng quy định mới trong vài tuần tới, bắt buộc sinh viên quốc tế phải xin gia hạn thị thực (visa) sau 2-4 năm học ở Mỹ - mạng tin Axios dẫn lời quan chức Mỹ ngày 12/9 cho biết.

Chú thích ảnh
Sinh viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường đại học Georgetown ở Washington, DC, Mỹ, ngày 7/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện tại, sinh viên nước ngoài có thể lưu trú tại Mỹ vô thời hạn miễn là chứng minh được các yêu cầu mình là sinh viên. Nhưng với đề xuất mới, Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra bắt buộc với sinh viên nước ngoài, ngăn chặn tình trạng ở quá thời hạn. 

Đáng chú ý, Cục Di trú và hải quan Mỹ (ICE) là đầu mối giám sát chương trình thị thực sinh viên. Tuy nhiên, việc cấp gia hạn visa cho sinh viên quốc tế theo quy trình mới sẽ do Cơ quan Di trú và Hộ tịch Mỹ (USCIS) đảm trách. 

Theo Ravi Shankar, Chủ tịch Hiệp hội các nhà Giáo dục Quốc tế (NAFSA), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về giáo dục tại Mỹ, quy định mới sẽ hạn chế lượng sinh viên quốc tế theo học ở Mỹ. Các nhà giáo dục hiện quan ngại về sức ép gia tăng với các trường đại học, các khoản phí bổ sung. Nay họ sẽ có thêm mối lo mới, bởi không biết USCIS có xử lý việc cấp, gia hạn visa đúng hạn hay không. 

Hoài Thanh
Australia nới lỏng quy định về cấp thị thực cho sinh viên quốc tế
Australia nới lỏng quy định về cấp thị thực cho sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 20/7, Australia đã công bố một loạt biện pháp nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến nước này sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN