Chính phủ Israel được 'bật đèn xanh' tự áp đặt biện pháp phòng dịch COVID-19

Ngày 7/7, Quốc hội Israel đã thông qua luật mới, cho phép Chính phủ bỏ qua quyết định của cơ quan lập pháp liên quan đến cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Ramla, Israel, ngày 5/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Luật mới sẽ cho phép chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không cần phải chờ đợi Quốc hội và các ủy ban thuộc cơ quan này phê chuẩn, mà có thể đưa ra các quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Theo luật mới, Chính phủ có thể ban bố tình trạng khẩn cấp và thay đổi các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch COVID-19, mà không cần phải chờ vấn đề này được đem ra tranh luận tại Quốc hội. Chính phủ Israel nhấn mạnh luật mới đóng vai trò quan trọng trong việc giúp áp dụng nhanh các biện pháp hạn chế, từ đó khống chế hiệu quả sự lây lan của virus.

Luật mới được thông qua một ngày sau khi Israel tái áp đặt một loạt biện pháp hạn chế, như đóng cửa các quán rượu, câu lạc bộ đêm, bể bơi công cộng, hủy các buổi hòa nhạc và sự kiện văn hóa.

Theo trang thống kê worldometers.info, tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Israel hiện là 31.271 ca nhiễm và 338 ca tử vong.

* Trong khi đó, Iraq đã mở lại một phần cửa khẩu Shalamcheh ở phía Nam giáp với Iran, sau 3 tháng đóng cửa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cửa khẩu này sẽ chỉ mở vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần cho hoạt động buôn bán thực phẩm, với 500 xe tải từ Iran được phép đi qua mỗi tuần.

Tháng 3 vừa qua, Iraq đã đóng cửa biên giới trong và ngoài nước, chỉ cho phép lưu thông hàng hóa nhu yếu phẩm nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan. Iran là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Iraq.

Trong khi Iran từng là tâm dịch tại Trung Đông, thì tình hình dịch bệnh tại Iraq cũng đang diễn biến phức tạp, với gần 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Theo trang thống kê worldometers.info, Iraq hiện ghi nhận tổng cộng 62.275 ca nhiễm, trong đó có 2.567 ca tử vong do COVID-19.       

* Tại Kenya, Chính phủ xác nhận năm học 2020 đã không thể tiếp tục do dịch COVID-19, đồng thời tuyên bố các học sinh tiểu học và trung học sẽ quay trở lại trường vào tháng 1 năm sau.

Năm học của Kenya kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11 hàng năm và kết thúc bằng các kỳ thi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Kenya George Magoha nhận định nhiều khả năng dịch bệnh sẽ chỉ hạ nhiệt vào tháng 12 tới. Do đó, không có kỳ thi nào của cấp tiểu học và trung học được tổ chức, khiến năm học 2020 xem như bị hủy bỏ do các biện pháp hạn chế dịch bệnh.

Kenya đã đóng cửa trường học vào ngày 15/3 vừa qua, đồng thời áp đặt biện pháp giới nghiêm buổi tối nhằm khống chế dịch bệnh.

Tổng thống Uhuru Kenyatta ngày 6/7 thông báo việc mở cửa lại đất nước theo từng giai đoạn, với việc nối lại các chuyến bay quốc tế vào ngày 1/8, cũng như dỡ bỏ hạn chế đi lại trong nước. Lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 21h tới 4h sáng hôm sau sẽ vẫn được duy trì.

Theo thống kê, Kenya đã ghi nhận tổng cộng trên 8.000 ca nhiễm và 164 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)
Vaccine ngừa COVID-19 do Indonesia phát triển vượt qua 8 cuộc thử nghiệm
Vaccine ngừa COVID-19 do Indonesia phát triển vượt qua 8 cuộc thử nghiệm

Lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Indonesia xác nhận vaccine ngừa COVID-19 do nước này phát triển đã vượt qua được 8 giai đoạn thử nghiệm và sẽ trải qua 7 cuộc kiểm tra khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN