Iran ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Ngày 7/7, Iran thông báo có thêm 200 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Trung Đông này hồi tháng Hai. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Sima Sadat Lari, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện lên tới 11.931 ca. 

Cùng ngày, Bangladesh thông báo có thêm 3.027 ca nhiễm mới và 55 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên tới 168.645 ca và 2.151 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi đến nay ở nước này là 78.102 người. 

Trong khi đó, thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ đã mở 4 bệnh viện dã chiến do số ca tử vong ở khu vực này chiếm 1/4 trong tổng số 20.100 ca tử vong trên toàn quốc và các bệnh viện trong thành phố đang trong tình trạng quá tải khi phải tiếp nhận tới hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.

4 bệnh viện này, trong đó có 1 bệnh viện gồm 700 giường bệnh được xây dựng tại một địa điểm đua ngựa, sẽ cung cấp thêm 3.500 giường bệnh ở thành phố có 20 triệu dân này. Trong khi đó, các nhân viên y tế đang phàn nàn về tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng do một số bác sĩ và y tá kinh nghiệm không được ra tuyến đầu chống dịch do họ dễ bị nhiễm virus do tuổi cao và điều kiện sức khỏe không cho phép.

Trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ gia tăng, nhiều chuyên gia cho rằng nước này không tiến hành xét nghiệm đầy đủ, khiến nhiều ca nhiễm không được phát hiện. 

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 20.160 ca trong tổng số 719.665 ca nhiễm. Giới chức y tế Ấn Độ lo ngại số ca tử vong có nguy cơ tăng đáng kể trong tuần tới. Hiện số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ cao thứ 7 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil, Anh, Italy, Pháp và Tây Ban Nha. 

Trái ngược với các nước trên, Sri Lanka ngày 7/7 đã bắt đầu mở cửa lại một phần các trường học sau gần 3 tháng đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 nhờ nước này đã kiểm soát được dịch bệnh. 

Theo Bộ giáo dục Sri Lanka, các trường học mở cửa trở lại cho học sinh lớp 13, lớp 11 và lớp 5, tức là gần 800.000 học sinh trên toàn quốc đi học trở lại. Tuy nhiên, các trường học vẫn tuân thủ các hướng dẫn y tế nghiêm ngặt như học sinh được kiểm tra nhiệt độ, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi đến trường. Trong mỗi lớp học, các bàn học đều được xếp cách nhau 1 mét và học sinh được yêu cầu nói chuyện với nhau cách một khoảng cách. 

Theo Bộ trên, trong giai đoạn thứ ba, các trường học sẽ mở cửa cho học sinh lớp 10 và lớp 12 vào ngày 20/7 và trong giai đoạn thứ tư, trường sẽ mở cửa cho các lớp học còn lại (trừ lớp 1 và lớp 2). Mọi hoạt động thể thao và kiểm tra đều bị hoãn lại cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trước đó, hồi cuối tháng Năm, thủ đô Colombia của Sri Lanka đã nối lại các hoạt động kinh tế sau gần 2 tháng đóng cửa. Kể từ đó, nước này đã dần mở cửa trở lại một số ngành. Tuy nhiên, giới chức Sri Lanka vẫn kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về y tế như đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên.

Cho đến nay, Sri Lanka ghi nhận 2.078 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.917 ca phục hồi và được xuất viện.

Minh Châu (TTXVN)
Iran ghi nhận 2.566 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua
Iran ghi nhận 2.566 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran đã ghi nhận thêm 2.566 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 235.429.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN