Lần đầu tiên trong 4 tuần, Bắc Kinh không có ca mắc mới COVID-19

Giới chức thành phố Bắc Kinh ngày 7/7 thông báo không có ca nhiễm mới COVID-19 lần đầu tiên trong khoảng 4 tuần kể từ khi phát hiện một ổ dịch ngày 11/6 tại chợ đầu mối Tân Phát Địa lớn nhất thủ đô.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 1/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức y tế Bắc Kinh, 1 bệnh nhân mới xét nghiệm dương tính không triệu chứng được xác nhận tại thủ đô trong ngày 6/7. Trung Quốc không đưa các ca không triệu chứng vào thống kê chính thức.

Giới chức nói 335 ca nhiễm mới được phát hiện tại thủ đô kể từ ngày 11/6, nhiều ca trong số đó ở quận Phong Đài  ở Tây Nam thủ đô, nơi đặt chợ Tân Phát Địa.

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã thực hiện các xét nghiệm PCR cho hơn 10 triệu dân. Nhiều nhà hàng bị buộc phải loại bỏ các thực phẩm như cá hồi nhập khẩu, bị nghi là nguyên nhân gây ra truyền bệnh trong cộng đồng. Thủ đô Bắc Kinh phải nâng mức báo động thêm 1 mức ngày 16/6 trong khi áp dụng các biện pháp phòng dịch tiếp tục lây lan như bắt buộc người dân có kế hoạch rời khỏi Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 và đóng cửa trường học. Nguồn gốc cả đợt lây lan dịch mới nhất này vẫn chưa rõ.

Trên toàn bộ Trung Quốc đại lục, số ca mắc COVID-19 hiện là 83.565 - gồm 8 ca nhiễm mới, trong đó có 4.634 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), sau nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 7/7, Đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều cùng ngày, Trung tâm bảo vệ sức khỏe (CHP) Hong Kong đã mở cuộc họp báo xác nhận có 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Hong Kong đã ghi nhận 1.300 ca mắc COVID-19, với 7 ca tử vong.

Tính đến ngày 5/7, chuỗi 21 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Hong Kong đã bị cắt đứt, trong đó ngày 5/7 ghi nhận 2 ca, ngày 6/7 ghi nhận 1 ca.

Các trường hợp nhiễm mới nêu trên nằm rải rác ở nhiều khu vực. Điều đáng nói là Viện dưỡng lão xuất hiện các ca lây nhiễm đầu tiên, đó là một cụ bà 85 tuổi và một cụ ông 79 tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Kong Tai Care, Tsz Wan Shan thuộc bán đảo Cửu Long đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra có ít nhất 5 ca mắc COVID-19 được xác nhận tại phòng khám tư, trong đó có một  trường hợp nam giới 40 tuổi làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin thuộc Cơ quan quản lý bệnh viện nằm trong một khu nhà ở Bệnh viện Cửu Long. Bệnh nhân này sống ở khu dân cư Wo Che ở Sha Tin. Ba trường hợp khác bao gồm một phụ nữ 66 tuổi sống ở khu Shui Chuen O ở Sha Tin, một cậu bé 14 tuổi sống ở Ngau Chi Wan và một nam giới 29 tuổi ở Tuen Mun.

Ba trường học tại Hong Kong phải đóng cửa vào ngày 7/7, trong đó có 1 trường học có học sinh bị nhiễm COVID-19, hai trường học còn lại là giáo viên tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19. 

Để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, CHP tiếp tục nhắc nhở người dân nên cố gắng duy trì khoảng cách xã hội thích hợp với những người khác trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt nên giảm các hoạt động xã hội như đi ra ngoài và tránh ăn tối hoặc tụ tập đông người, để giảm nguy cơ tiếp xúc với những người nhiễm bệnh và giảm bớt các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Lê Anh - Thúc Anh  (TTXVN)
Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được nguồn lây bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh
Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được nguồn lây bệnh COVID-19 ở Bắc Kinh

Ngày 3/7, giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thứ hai và sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào nửa đêm ở hầu hết những cụm dân cư trong thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN