Chính phủ Áo muốn trưng thu nhà Hitler chào đời

Chính phủ Áo vừa thông báo sẽ trưng thu ngôi nhà là nơi chào đời của trùm phát-xít Đức Adolf Hitler nhằm chấm dứt những tranh cãi về pháp lý, đồng thời không để nơi này trở thành nơi tôn thờ của những phần tử phát-xít mới.

Ngôi nhà Chính phủ Áo muốn trưng thu. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Áo Karl-Heinz Grundboeck cho biết Chính phủ Áo đang xem xét ban hành một đạo luật cho phép trưng thu ngôi nhà trên. Đạo luật này sẽ buộc người chủ giao lại ngôi nhà ở thị trấn Braunau am Inn cho nhà nước quản lý, đổi lại họ sẽ nhận tiền bồi thường.

Gia đình bà Gerlinde Pommer làm chủ ngôi nhà này từ hơn một thế kỷ nay. Hồi đầu những năm 1970, Chính phủ Áo đã ký hợp đồng với bà Pommer thuê lại căn nhà này và sử dụng làm nơi ở và chăm sóc người khuyết tật. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, bà Pommer bất ngờ đòi lại ngôi nhà. Bà cũng không đồng ý cho phép sửa sang, cải tạo ngôi nhà và hiện nó được bỏ trống. Căn nhà cũng không thể phá dỡ do nó nằm trong khu vực bảo tồn thuộc trung tâm lịch sử của thành phố.

Ngôi nhà này là nơi hàng năm diễn ra những cuộc biểu tình chống phát xít vào ngày 20/4, đúng sinh nhật của trùm phát-xít Hitler.

TTXVN/Tin Tức
Hồi giáo trong chiến lược của Hitler - Kỳ 1
Hồi giáo trong chiến lược của Hitler - Kỳ 1

Đức quốc xã muốn các lực lượng Hồi giáo sẽ chứng tỏ là những đồng minh quan trọng của Berlin, song các tín đồ của thánh Allah chỉ trở thành nỗi thất vọng lớn của Đệ tam Đế chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN