Châu Âu xem xét trừng phạt Mỹ 'tội' do thám

Giới chức Đức ngày 28/10 cho biết Mỹ có thể mất quyền truy cập một công cụ thực thi luật pháp quan trọng được dùng để theo dõi dòng tiền của những kẻ khủng bố do châu Âu đã xem xét biện pháp phản ứng đối với những cáo buộc về việc Mỹ do thám các nước đồng minh châu Âu thân cận nhất.

Tổng thống Mỹ George W. Bush (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại nhà khách Chính phủ ở phía bắc Berlin (Đức) ngày 11/6/2008. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên đài "rbb-Inforadio", Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger cho biết bà tin rằng người Mỹ đang sử dụng công cụ này để thu thập thông tin tình báo kinh tế và họ có thể bị đình chỉ sử dụng nó (hệ thống giao dịch tài chính liên ngân hàng quốc tế - SWIFT).

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 25/10 cho hay bà sẵn sàng xem xét ý tưởng đình chỉ thỏa thuận SWIFT nói trên.


TN (Theo AP)
Mỹ đã ngừng nghe lén lãnh đạo nước ngoài?
Mỹ đã ngừng nghe lén lãnh đạo nước ngoài?

Bê bối nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) nhằm vào các nước châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều tình tiết mới. Tờ "El Pais" của Tây Ban Nha số ra ngày 28/10 cho biết NSA đã nghe lén khoảng 60 triệu cuộc điện thoại trong không đầy một tháng từ 10/12/2012 đến 8/1/2013

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN