Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi bảo vệ người Palestine tại Bờ Tây

Ngày 10/11, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh Israel phải lập tức thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Palestine ở Bờ Tây, trong bối cảnh họ đang trở thành mục tiêu của các vụ bạo lực kể từ khi xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát tháng 10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Người dân chờ sơ tán qua cửa khẩu Rafah, ngày 8/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Amman (Jordan), ông Turk nêu rõ người Palestine tại Bờ Tây đang hứng chịu bạo lực do các lực lượng và người định cư Israel gây ra, cũng như các hành vi xúc phạm, ngược đãi, bắt giữ, đuổi khỏi nhà và đe dọa. Theo ông Turk, ít nhất 176 người Palestine, trong đó có 43 trẻ em và 1 phụ nữ, đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến lực lượng an ninh Israel kể từ đầu tháng 10, trong khi ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng trong các vụ việc liên quan người định cư Do Thái.

Cao ủy LHQ nhấn mạnh trước khi xung đột giữa Hamas và Israel leo thang ngày 7/10 vừa qua, người Palestine tại Bờ Tây đã hứng chịu 1 năm đẫm máu nhất từ trước đến nay, với khoảng 200 người thiệt mạng. Theo đó, ông Turk kêu gọi chính quyền Israel lập tức áp dụng các biện pháp bảo vệ người Palestine tại Bờ Tây.

Bạo lực gia tăng tại Bờ Tây làm dấy lên lo ngại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này có thể trở thành khu vực xung đột tiếp theo, sau Dải Gaza và vùng biên giới phía Bắc Israel - nơi đang xảy ra giao tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. 

Cùng ngày 10/11, trang Press TV của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Hossein Amir-Abdollahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani nhận định xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng là “không thể tránh khỏi”. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdollahian cho rằng bạo lực nhằm vào dân thường ở Gaza ngày càng tăng nên nguy cơ xung đột mở rộng là điều không thể tránh khỏi. 

Ngoại trưởng Iran đưa ra nhận định trên trong bối cảnh các nhóm vũ trang trong khu vực như Hezbollah, Houthi và các phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Iraq và Syria nhiều lần đe dọa tấn công Israel hoặc các mục tiêu Mỹ tại khu vực sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát.

Người phát ngôn cánh quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen ngày 10/11 thừa nhận nhóm này đã tiến hành loạt vụ tấn công vào Israel đêm 9/11. Theo người phát ngôn này, Houthi đã bắn tên lửa đạn đạo vào một số mục tiêu ở miền Nam Israel, trong đó có các vị trí ở Eilat. 

Quân đội Israel (IDF) cũng cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đánh chặn một mục tiêu tình nghi hướng tới thung lũng Arava, gần thành phố Eilat trước khi vật thể này tiếp cận lãnh thổ Israel. Theo IDF, vật thể này dường như là một máy bay không người lái. 

Ngay trong đêm 9/11, Thị trưởng thành phố Eilat Eli Lankri đã triệu tập cuộc họp đánh giá tình hình với các quan chức an ninh sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một trường tiểu học trong thành phố. Sau cuộc họp, Thị trưởng Eli Lankri tuyên bố từ ngày 10/11 sẽ tạm đóng cửa các trường học trên toàn thành phố, kể cả trường mẫu giáo và các trường học đặc biệt.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Quy trình đặc biệt để Israel phát hiện, lập bản đồ và xoá sổ đường hầm ở Gaza
Quy trình đặc biệt để Israel phát hiện, lập bản đồ và xoá sổ đường hầm ở Gaza

Để tiến vào đường hầm của Hamas, Israel có khi phải vận dụng cả những biện pháp quân sự cũ kỹ hàng chục năm, thậm chí đã bị lãng quên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN