Cảnh sát Mỹ xác định được nghi phạm trong vụ xả súng tại bang Maine

Ngày 26/10 (giờ Việt Nam), cảnh sát Mỹ đã xác định được nghi phạm trong vụ xả súng tại thành phố Lewiston, bang Maine là Robert Card, 40 tuổi.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài trung tâm y tế ở Lewiston, bang Maine (Mỹ), sau khi nhận được báo cáo nhiều người thương vong trong các vụ nổ súng, ngày 26/10/2023. Ảnh: Sun Journal/TTXVN

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Androscoggin đã đăng ảnh nghi phạm mặc áo khoác trùm đầu màu nâu, quần bò, cầm khẩu súng trường trong tư thế ngắm bắn. Hiện nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Sở Cảnh sát thành phố Lewiston cảnh báo đây là đối tượng nguy hiểm và có vũ trang.

Kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn cảnh sát Lewiston cho hay số người thiệt mạng trong vụ việc này đã tăng lên 22 người. Trung tâm Y tế của bang Maine tại Lewiston thông báo đang phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để tiếp nhận bệnh nhân.

Theo hãng tin Reuters, nếu con số 22 người thiệt mạng được xác nhận, đây sẽ là vụ xả súng đẫm máu nhất tại Mỹ kể từ tháng 8/2019, khi một tay súng bắn vào những người mua hàng tại siêu thị Walmart ở thành phố El Paso, cướp đi sinh mạng của 23 người.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gọi với Thống đốc bang Maine, Janet Mills và các nghị sĩ của bang, khẳng định chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ tối đa sau vụ tấn công.

Cảnh sát hiện đang điều tra vụ xả súng tại quán bar Schemengee và trung tâm giải trí Sparetime, hai địa điểm cách nhau 6,4km ở Lewiston. Nhà chức trách đã cảnh báo cư dân địa phương ở trong nhà, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa trong lúc cảnh sát đang truy tìm đối tượng. Các trường học cũng sẽ đóng cửa trong ngày 26/10.

Đặng Ánh (TTXVN)
Phát hiện 189 thi thể đang phân hủy, cảnh sát Mỹ điều tra một nhà tang lễ 'xanh'
Phát hiện 189 thi thể đang phân hủy, cảnh sát Mỹ điều tra một nhà tang lễ 'xanh'

Cảnh sát Mỹ ngày 19/10 thông báo đang xác định danh tính 189 thi thể đang trong quá trình phân hủy tại nhà tang lễ Return to Nature, cách thành phố Denver, bang Colorado 160 km về phía Nam. Nhà tang lễ này áp dụng phương thức an táng "xanh" đang ngày càng phổ biến tại Mỹ nhưng thiếu các biện pháp quản lý giám sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN