Cảnh sát Mỹ xác định được thủ phạm trong vụ xả súng tại bang New Mexico 

Ngày 16/5, cảnh sát Mỹ cho biết thủ phạm vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng tại thành phố Farmington, bang New Mexico, Tây Nam nước này trước đó một ngày là Beau Wilson, 18 tuổi, học sinh trường phổ thông Farmington.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Farmington thuộc hạt San Juan, bang New Mexico, Tây Nam Mỹ. Ảnh: The Daily Times/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Cảnh sát trưởng thành phố Farmington, Kyle Dowdy cho biết Wilson đã sử dụng súng trường AR-15 và 2 khẩu súng lục để tấn công 3 xe và ít nhất 6 ngôi nhà tại khu dân cư trong thành phố. Khi tới hiện trường, cảnh sát đã bắn hạ hung thủ. Trước đó, đối tượng không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Điều tra cho thấy năm ngoái, Wilson đã mua một khẩu súng bất hợp pháp khoảng 1 tháng trước khi bước sang tuổi 18, trong khi hai khẩu súng còn lại dường như thuộc về các thành viên trong gia đình. Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công.

Vụ xả súng ngày 15/5 tại thành phố Farmington cũng đã khiến 7 người phải nhập viện, trong đó có 2 cảnh sát.

Đặng Ánh (TTXVN)
Xả súng tại sân bóng ở Mexico
Xả súng tại sân bóng ở Mexico

Ngày 15/5, các lực lượng chức năng Mexico cho biết một nhóm các tay súng đã xông vào sân bóng đá tại thị trấn Atotonilco de Tula, bang Hidalgo, sát hại 3 người lớn và 3 trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN