Cảnh báo nguy cơ IS tấn công tại Ấn Độ và Sri Lanka

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các cơ quan tình báo Ấn Độ vừa thông báo với cảnh sát rằng cả Ấn Độ và Sri Lanka đều đang đứng trước nguy cơ bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công, bởi những thất bại của IS ở Syria và Iraq có thể khiến chúng chuyển hướng chú ý sang khu vực Ấn Độ Dương.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria trong chiến dịch chống khủng bố tại thị trấn Kafr Houd, tỉnh Hama, ngày 9/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh NDTV ngày 20/6 đưa tin đã có 3 lá thư do các cơ quan tình báo Ấn Độ gửi đến những quan chức cảnh sát cấp cao ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Trong số này, một lá thư khẳng định mục tiêu mà IS nhằm vào là các tòa nhà quan trọng ở thành phố Kochi, trong đó có một trung tâm thương mại. Các quan chức tình báo cũng lưu ý ngoài Kerala, các bang Tamil Nadu, Andhra Pradesh và vùng Kashmir cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan này.

Nhà chức trách ở một số bang duyên hải của Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp an ninh, do lo ngại khủng bố xâm nhập bằng đường biển và từ Sri Lanka.

Huy Lê (TTXVN)
Nga, Mỹ chia sẻ quan tâm về cuộc chiến chống khủng bố
Nga, Mỹ chia sẻ quan tâm về cuộc chiến chống khủng bố

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RBC, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva và Washington chia sẻ mối quan tâm về cuộc chiến chống khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN