Căng thẳng với Triều Tiên tiếp diễn, Tổng thống Trump huỷ thăm khu DMZ

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến không đặt chân tới khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trong chuyến công du châu Á sắp tới.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 31/10 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ xác nhận thông tin trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Quan chức giấu tên này cho biết: “Tổng thống Trump sẽ không tới thăm DMZ. Không có đủ thời gian trong lịch trình”.

Thay vào đó, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm doanh trại Humphreys, cơ sở quân sự của Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công du châu Á từ ngày 3-14/11.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào ngày 27/10 đã tới thăm khu DMZ. Bên cạnh đó, vào tháng 4 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng có chuyến thăm tương tự.

Trong một diễn biến khác, hai quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ về kế hoạch cho phép 3 tàu sân bay của Mỹ đang hiện diện tại châu Á Thái Bình Dương tiến hành tập trận trùng thời điểm với chuyến thăm của Tổng thống Trump.

Các quan chức này xác nhận chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng nếu trở thành thực tế đây sẽ là lần tập trận đầu tiên với 3 hàng không mẫu hạm tại khu vực kể từ năm 2007. Một quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá động thái như vậy có thể coi là chiến lược nhằm đặt “áp lực” lên Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tổng thống Trump có 'hoạt động đặc biệt' tại khu DMZ liên Triều vào tháng tới?
Tổng thống Trump có 'hoạt động đặc biệt' tại khu DMZ liên Triều vào tháng tới?

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 11 tới, rất có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một “tour” dạo quanh khu phi quân sự liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN