Tổng thống Trump có 'hoạt động đặc biệt' tại khu DMZ liên Triều vào tháng tới?

Trong chuyến thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 11 tới, rất có thể Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một “tour” dạo quanh khu phi quân sự liên Triều.

Binh sĩ canh gác tại khu DMZ biên giới liên Triều. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn từ một nguồn tin quốc phòng thân cận đưa tin hôm 9/10.

Theo nguồn tin trên, Nhà Trắng đã cử một đội quan chức khảo sát vào cuối tháng 9 để kiểm tra các địa điểm tiềm năng cho các “hoạt động đặc biệt” của Tổng thống Trump tại Hàn Quốc.

“Họ đã tới kiểm tra quanh khu làng đình chiến Panmunjom và trạm quan sát Ouellette”, nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Bán đảo Triều Tiên dưới tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, Tổng thống Trump được dư luận kỳ vọng sẽ gửi một thông điệp chú ý tới Triều Tiên, cả qua lời nói lẫn “hành động”.

Nguồn tin cho biết thêm: “Tổng thống Trump có thể làm một điều gì đó tương tự như vậy và các trợ lý của ông đang chuẩn bị công tác cần thiết”.

Bắt đầu từ 2/11, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines. Tuy nhiên chi tiết hành trình vẫn chưa được công bố.

Làng đình chiến Panmunjom và trạm quan sát đều nằm trong khu phi quân sự DMZ liên Triều nguy hiểm. Nếu như Tổng thống Trump chọn tới thăm làng đình chiến Panmunjom – nơi mà binh sĩ Triều Tiên mang súng lục đứng gác ở khoảng cách đủ để một hòn đá ném qua, điều này sẽ gây ra mối lo ngại lớn về tình hình đảm bảo an ninh.


Trước đó, trong năm 2012, cựu Tổng thống Barack Obam cũng tới thăm trạm quan sát Ouellette và nhìn qua biên giới sang Triều Tiên qua ống nhòm.

Giới chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Trump sẽ bàn luận về vấn đề Triều Tiên.

“Chúng tôi đang trong quá trình gia tăng sức ép lên Triều Tiên để thay đổi hành vi của quốc gia đó”, Matthew J. Matthews - Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên

Nối tiếp sau lời cảnh báo “bình yên trước cơn bão” của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có tuyên bố đáng chú ý về khả năng sử dụng giải pháp quân sự đối với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN