Căng thẳng mới giữa Serbia và Kosovo sau vụ bắn hạ máy bay không người lái

Căng thẳng mới đã xuất hiện giữa Serbia và Kosovo sau khi Serbia thông báo triển khai máy bay chiến đấu MiG bắn hạ máy bay không người lái ở khu vực ranh giới với Kosovo tối 2/11, trong khi phía Kosovo tuyên bố hành động này "được thiết kế nhằm gây sự hoảng sợ cho người dân".

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic với các thành viên của lực lượng vũ trang ngày 1/11. Ảnh: mod.gov.rs

Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tối 2/11 đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của nước này cất cánh và tiêu diệt các máy bay không người lái "thù địch" ở miền Nam Serbia, khi căng thẳng tiếp tục gia tăng với Kosovo.

“Một số máy bay không người lái đã xuất hiện ở khu vực giáp ranh Kosovo - Serbia, quan sát các doanh trại và vị trí của quân đội Serbia và Tổng thống Aleksander Vucic sau đó điều các máy bay chiến đấu để đánh chặn chúng", Thủ tướng Serbia Ana Brnabic nói, lưu ý nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chúng sẽ bị "tiêu diệt" bằng mọi cách.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic cũng khẳng định: "Theo lệnh của Tổng thống Vucic, quân đội Serbia sẽ tiếp tục bắn hạ tất cả các phương tiện bay không người lái xuất hiện trong khu vực cấm bay và khu vực lân cận các cơ sở quân sự".

Theo ông Vucevic, trong ba ngày trước đó, quân đội Serbia đã phát hiện thấy một số vật thể, máy bay không người lái di chuyển dọc theo biên giới hành chính với Kosovo và thỉnh thoảng xâm nhập vào lãnh thổ Serbia.

Phản ứng về vụ việc trên, người đứng đầu lực lượng vũ trang Kosovo Armend Mehaj đã bác bỏ những tuyên bố của chính quyền Serbia cho rằng máy bay không người lái bị bắn hạ đến từ Kosovo, nhấn mạnh rằng phía Serbia đang tạo ra “cái cớ để tăng cường lực lượng của quân đội Serbia ở giáp biên giới với Kosovo, như một cách thức nhằm truyền bá trạng thái hoảng loạn đối với công dân của cả hai bên”.

Vụ việc máy bay không người lái trên xuất hiện trùng với thời hạn đăng ký lại biển số xe của Serbia ở Kosovo, một vấn đề đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Serbia và Kosovo trong vài tháng qua. 

Căng thẳng đã gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt là trước thời hạn 31/10 do Kosovo - một tỉnh cũ của Serbia tuyên bố độc lập vào năm 2008 - yêu cầu tất cả công dân của mình thay thế biển số xe của Serbia bằng biển số do Kosovo cấp. Kosovo sau đó đã đồng ý thực hiện quyết định theo nhiều giai đoạn trong vài tháng.

Bộ trưởng Vucevic cũng thông báo rằng Tổng thống Vucic đã ra lệnh nâng cao tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Serbia nhằm sẵn sàng đối phó với những căng thẳng có thể xảy ra ở miền Bắc Kosovo. Ông Vucevic nói: "Serbia ủng hộ đối thoại", nhưng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa "Serbia là một quốc gia yếu ớt".

Tuy nhiên, một số nhà phân tích và chính trị cho rằng một cuộc xung đột quân sự nữa giữa Serbia và Kosovo hiện khó có thể xảy ra. “Nếu có một cuộc xung đột giữa Serbia và Kosovo có lẽ lịch sử sẽ ghi nhớ nó như là 'cuộc chiến biển số xe'", cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Serbia Žarko Korać nhận định.

Công Thuận/Báo Tin tức
Đức cảnh báo Serbia lựa chọn giữa EU và Nga
Đức cảnh báo Serbia lựa chọn giữa EU và Nga

Đức kêu gọi Serbia không nên tăng cường mối quan hệ sâu sắc hơn với Nga, cảnh báo rằng điều này có thể cản trở nỗ lực gia nhập EU. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN