Cảm phục đội cứu hộ leo 7km đường núi, đưa bệnh nhân COVID-19 82 tuổi nhập viện

Một đội nhân viên cứu hộ ở Ấn Độ đã vượt qua quãng đường núi dài 7km để đến được ngôi làng hẻo lánh nằm trên dãy Himalayas và đưa một cụ ông 82 tuổi mắc COVID-19 vào viện điều trị. 

Theo tờ China Daily, hôm 27/5, Lực lượng xử lý tình huống khẩn cấp ở Ấn Độ (SDRF) nhận được tin báo khẩn về việc xe cứu thương không thể tiếp cận ngôi làng nhỏ ở thị trấn Pithoragarh để đón bệnh nhân COVID-19. Khu vực này nằm ở vùng hẻo lánh của dãy Himalayas và không có đường ô tô.

Do vậy, ngày hôm sau, đội cứu hộ đã quyết định mặc trang phục bảo hộ lên đường giúp ông cụ. Họ đi bộ xuyên qua những cánh rừng, băng suối thác và núi dốc. Khi đến nơi, họ đặt ông nằm cáng rồi khênh xuống nơi xe cứu thương đỗ. (Xem video dưới đây. Nguồn: Newsflare)

Một nhân viên cứu hộ chia sẻ: “Đó là một nhiệm vụ gian khổ vì địa hình rất khó đi. Nhưng chúng tôi rất vui vì đã cứu được một mạng người. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho nhân viên của mình".

Xuân Chi/Báo Tin tức
Taxi ở Thái Lan treo biển báo lái xe đã tiêm vaccine COVID-19
Taxi ở Thái Lan treo biển báo lái xe đã tiêm vaccine COVID-19

Sau khi quét thẻ của người lái xe, hệ thống taxi sẽ kích hoạt màn hình điện tử để hiển thị thông báo rằng anh ta đã tiêm phòng COVID-19, tạo cảm giác an tâm cho khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN