Các trường đại học Mỹ tìm cách giữ chân sinh viên Trung Quốc

Các trường đại học tại Mỹ đang tung ra những gói chương trình giáo dục ngay tại Trung Quốc cho sinh viên nước này – những người không thể ra nước ngoài nhập học vì dịch bệnh COVID-19 cũng như do căng thẳng giữa hai bên leo thang.

Chú thích ảnh
Trường Đại học New York. Ảnh: THX

Theo tạp chí Global Times (Thời báo Toàn cầu), hồi giữa tháng 7, trường Đại học New York (NYU) đã công bố chương trình có tên gọi “Go Local” (Đi về địa phương). Trong chương trình này, cơ sở trường tại Thượng Hải sẽ tiếp nhận khoảng 2.300 sinh viên học lấy bằng cử nhân và 800 sinh viên lấy bằng thạc sĩ hiện không thể bay tới thành phố New York hoặc cơ sở khác tại Abu Dhabi để tiếp tục việc học.

3.100 sinh viên này sẽ được lên lớp trực tiếp tại cơ sở NYU ở Thượng Hải, không gian làm việc chung được chuyển đổi thành các lớp học. 

Bing – một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc – nhận được giấy nhập học từ NYU. Tuy nhiên, sau đó cô cho biết mình không thể bay tới Mỹ học vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại đây. Cuối cùng, Bing đã chấp nhận chương trình “Go Local” và sẽ học tại cơ sở Thượng Hải trong học kỳ tới. Bing sẽ phải tới thành phố lớn và thuê một căn hộ tại đây để theo học.

Bing cho biết không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nên cô chấp nhận chương trình học này. Tuy nhiên, cô vẫn lo chất lượng giảng dạy trong chương trình tại cơ sở Thượng Hải. Cụ thể, phần lớn các môn học trong khoa đều liên quan đến kinh tế và toán học, trong khi chuyên ngành của Bing lại là tâm lý học.

“Em lo rằng dù có tham gia chương trình này, em vẫn phải dự nhiều khóa học trực tuyến”, Bing trả lời Thời báo Hoàn cầu. Cơ sở NYU tại Thượng Hải được thành lập từ năm 2012 dưới sự hợp tác giữa Đại học New York và Đại học Sư phạm Đông Trung.

Theo Ji Hong – một chuyên gia làm việc tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nghiên cứu về Mỹ, nhiều trường đại học tại Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng doanh thu giảm mạnh do số lượng các sinh viên quốc tế giảm vì virus SARS-CoV-2 và chính sách không thân thiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trên 50% trong tổng số 520 trường đại học Mỹ cho biết số lượng đơn xin học trong năm tới từ sinh viên quốc tế giảm mạnh. 

Tại Mỹ, sinh viên Trung Quốc chiếm 33,7% tổng số sinh viên quốc tế trong năm học 2018-2019. Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ thống kê các trường đại học nước Mỹ thu về 41 tỷ USD từ các sinh viên nước ngoài.

Chú thích ảnh
Giáo viên nước ngoài tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc tại sự kiện tổ chức ở Đại học Tây An Huy. Ảnh: IC

Ngoài NYU, một số trường đại học như Đại học Bang Pennsylvania, Đại học Cornell, Đại học Duke, Đại học Syracuse và Đại học Pittsburgh cũng đã xây dựng các chương trình cho phép các đối tác của họ tại Trung Quốc cho phép sinh viên theo học từ mùa thu này.

Cụ thể, Đại học Bang Pennsylvania cung cấp chương trình học thuật kéo dài 17 tuần tại Thượng Hải cho học sinh năm nhất từ mùa thu 2020. Theo ông Rodger Brindley - Phó ban phụ trách Chương trình Toàn cầu tại Đại học Bang Pennsylvania, trường đã nhận được phản ứng tích cực từ các sinh viên Trung Quốc của trường.

Sinh viên Trung Quốc chiếm một nửa số lượng sinh viên quốc tế sắp theo học tại Đại học Bang Pennsylvania. Tính đến cuối tháng 7, trường đã tiếp nhận đơn của gần 1.000 sinh viên Trung Quốc.

Chuyên gia Ji cho rằng việc các trường đại học Mỹ nỗ lực tung ra các chương trình học tại địa phương xuất phát từ nguyên do các trường quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và không muốn mất đi nguồn thu nhập lớn này.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và sinh viên vẫn nghi ngờ về chất lượng của các chương trình được “địa phương hóa” như này. Chuyên gia Ji cho hay cô biết một sinh viên của một trường đại học Mỹ đã quyết định bảo lưu một năm học.

Hơn thế nữa, trong một số trường hợp, các trường đại học vẫn yêu cầu sinh viên quốc tế trả đủ học phí khi tham gia các chương trình địa phương, và điều này khiến các gia đình Trung Quốc không hài lòng.

Các chương trình học “Go Local” ra đời là kết quả của các lệnh hạn chế đi lại giữa các nước được áp dụng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành cũng như sự chậm trễ trong việc xử lý thị thực.

“Chúng tôi thấy các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đều đóng cửa trên khắp thế giới, và sinh viên Trung Quốc không thể xin cấp thị thực đúng thời hạn để bay tới Mỹ’, ông Brindley giải thích.

Chính sách mới nhất mà Mỹ ban hành là sinh viên Trung Quốc của các trường đại học Mỹ sẽ phải cách ly ở một nước thứ ba trước khi vào Mỹ. Mỹ cũng ra một lệnh cấm chỉ rõ những công dân nước ngoài đã ở Trung Quốc trong 14 ngày không được vào Mỹ.

Phần lớn các sinh viên Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng từ chính sách này. Sinh viên Bing chia sẻ: "Bây giờ em thích ở lại Trung Quốc, dù sao vẫn an toàn hơn Mỹ".

Bảo Hà/Báo Tin tức
Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ lo lắng vì 'đi không được, ở chẳng xong'
Sinh viên Trung Quốc tại Mỹ lo lắng vì 'đi không được, ở chẳng xong'

Ngày 11/7, truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều sinh viên nước này đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ bày tỏ lo lắng trước quy định thị thực mới đối với sinh viên quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN