Các nước thành viên NATO tìm cách hỗ trợ Ukraine lâu dài

Trong hai ngày 3-4/4, ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp thảo luận về cách kéo dài hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang Yahoo News dẫn nguồn tin từ các hãng tin phương Tây cho biết, chủ đề thảo luận sẽ bao gồm một đề xuất gây quỹ 100 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong 5 năm và một kế hoạch ngăn cản ông Donald Trump cản trở các gói hỗ trợ cho Kiev.

Theo các quan chức ngoại giao tham gia hội nghị, đề xuất số tiền 100 tỷ euro của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ khiến tổ chức này có vai trò trực tiếp hơn trong cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, các cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày tại Brussels được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập NATO và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh này tại Washington vào tháng 7.

Kết luận thảo luận sẽ cho thấy các đồng minh châu Âu của Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Kiev đến mức nào khi gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ USD vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ.

Theo kế hoạch đề xuất, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh đặc biệt do Mỹ dẫn đầu gọi là nhóm Ramstein. Đây là một liên minh được thành lập để đề phòng Mỹ cắt giảm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Cho đến nay, NATO chỉ tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại vai trò trực tiếp hơn có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Các thành viên của tổ chức này đã cung cấp lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine trên các thoả thuận song phương.

Theo các nhà ngoại giao, ngày càng nhiều nước trong NATO cho rằng đã đến lúc phải viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn và NATO là tổ chức tốt nhất để thực hiện điều đó.

Phát biểu tại thủ đô Paris ngày 3/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng NATO đang xem xét các biện pháp có thể đóng vai trò là cầu nối cần thiết để Ukraine trở thành thành viên liên minh.

Trước đó, NATO từng tuyên bố Ukraine không thể tham gia khi chiến sự còn chưa kết thúc nhưng nước này có khả năng sẽ trở thành thành viên NATO vào một thời điểm trong tương lai.

Cũng theo một quan chức giấu tên, cuộc họp của các bộ trưởng sẽ không có quyết định cuối cùng về vấn đề Ukraine và mọi thứ phải chờ tới hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7.

Các nhà ngoại giao cảnh báo các cuộc thảo luận đề xuất vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ liệu con số 100 tỷ euro có được chấp nhận hay sẽ được phân bổ như thế nào. Các quyết định của NATO đòi hỏi sự đồng thuận giữa 32 thành viên của liên minh.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mỹ và Pháp bất đồng khi Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga
Mỹ và Pháp bất đồng khi Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

Trong khi Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, thì Pháp lại tỏ ý ngầm đồng tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN