Các nước GCC ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch COVID-19

Bộ Y tế Bahrain ngày 16/3 thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây cũng là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận tại các nước Vùng Vịnh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại Manama, Bahrain ngày 26/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế Bahrain, bệnh nhân là một phụ nữ, 65 tuổi, người Bahrain, đã có bệnh lý sẵn. 

Thống kê cho thấy số ca mắc COVID-19 tại 6 nước thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman, đã lên tới gần 1.000, hầu hết là những người trở về từ Iran. Do lo ngại dịch COVID-19 lây lan, các nước trên đã áp dụng nhiều biện pháp trong đó có đóng cửa các rạp chiếu phim và trung tâm giải trí.

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đang có nhiều tín hiệu tích cực, khi số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tiếp tục giảm. Ngày 16/3, bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng tại tỉnh Quý Châu, Tây Bắc Trung Quốc, đã được xuất viện. Theo giới chức tỉnh Quý Châu, tỉnh này đã ghi nhận tổng cộng 146 trường hợp mắc COVID-19. Trừ 2 ca tử vong, toàn bộ các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh và đã được xuất viện.

Như vậy, đã có hơn hơn 10 tỉnh, khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc trong đó có Tân Cương, Sơn Tây, Phúc Kiến, Thiên Tân, không có trường hợp nào mắc COVID-19 sau khi các bệnh nhân cuối cùng được xuất viện. Ngày 16/3, khoảng 510.000 học sinh cuối cấp của bậc trung học phổ thông và các trường đào tạo nghề ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ đã đi học trở lại. Học sinh đã được kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang trước khi vào trường. Các cơ sở giáo dục địa phương cũng giới hạn số học sinh trong lớp không quá 30.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết tính đến cuối ngày 15/3, tổng số ca mắc COVID-19 đang được điều trị tại nước này đã giảm xuống còn 9.898. Trong ngày 15/3, nước này chỉ ghi nhận 16 ca mới, trong đó có 4 trường hợp ở Vũ Hán- tâm dịch, và 12 trường hợp lây nhiễm tại nước ngoài. 
Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 80.860 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.898 bệnh nhân đang được điều trị, 67.749 trường hợp đã hồi phục, ra viện và 3.213 trường hợp tử vong.

Ngọc Hà (TTXVN)
Pháp ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 tăng mạnh nhất trong một ngày
Pháp ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 tăng mạnh nhất trong một ngày

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 29 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày 15/3 - mức tăng mạnh nhất trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên thành 120 ca kể từ dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 tại Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN