Một cảng tại Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: REUTERS
Kênh RT (Nga) ngày 2/3 dẫn nhận định của Liên hiệp Các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (Assocham) cho biết thông tin trên.
Theo Assocham, các nhà xuất khẩu Ấn Độ chuyên về đồ điện tử, thuốc, hóa chất và linh kiện ô tô thường phụ thuộc vào Trung Quốc về vật liệu thô. Hiện tại họ phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung do sản xuất tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.
Tuy nhiên, có những lĩnh vực các nhà kinh doanh tại Ấn Độ lại nhận được cơ hội ngày càng lớn từ thực tế dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc.
Tổng thư ký của Assocham là ông Deepak Sood cho biết: “Một số lượng lớn hàng kỹ thuật xuất khẩu từ Ấn Độ có thể bù đắp cho khoảng trống của thị trường mà Trung Quốc để lại. Đây cũng là tình trạng tương tự với các sản phẩm da thuộc”.
Cũng theo ông Deepak Sood, Ấn Độ có thể tận dụng cơ hội trong các lĩnh vực như nông nghiệp.
“Chúng ta cần nâng quy mô một số lĩnh vực để cạnh tranh với Trung Quốc, ngay cả khi các nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể bình thường hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của họ”, ông Sood bổ sung.
Assocham nhận định trong vài tháng tới, các nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể tiếp cận tốt hơn vào thị trường khi phía Trung Quốc vốn có tính cạnh tranh lại đang vắng mặt.
Assocham trích dẫn dữ liệu từ Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) của Trung Quốc cho thấy mức sản xuất của các nhà máy ở nước này giảm mạnh trong tháng 2 và rơi xuống mức thấp nhất 2 thập niên.