Các nhà kinh tế học lo Mỹ rơi vào suy thoái năm 2020

Gần một nửa các nhà kinh tế học tại Mỹ nhận định rằng nền kinh tế của quốc gia này sẽ rơi vào suy thoái cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Một cửa hàng thực phẩm tại New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE) đã thực hiện khảo sát ý kiến các thành viên và thu được kết quả trên.

Ngoài ra, 10% những người tham gia khảo sát ý kiến cho biết suy thoái kinh tế có thể ập đến Mỹ vào đầu năm 2019. 11% cho rằng kinh tế Mỹ có thể tránh khỏi suy thoái qua năm 2021.

Kinh tế Mỹ bắt đầu đà tăng trưởng từ tháng 6/2009, khi cuộc Đại Suy thoái chính thức chấm dứt. Nếu tiếp tục đà này qua tháng 6/2019 thì kinh tế Mỹ sẽ lập nên một kỷ lục về khoảng thời gian tăng trưởng.

Nhiều nhà kinh tế học nhận xét rằng tốc độ tăng vừa phải hơn 2% thường niên đã góp phần kéo dài đà đi lên này.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết gần 3/4 những người tham gia khảo sát ý kiến của NABE ủng hộ phương thức quản lý lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED). Trong năm 2018, FED tăng lãi suất 4 lần.

Hơn 90% các nhà kinh tế học của NABE đánh giá việc chính quyền Tổng thống Donald Trump lâm vào cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc và những quốc gia khác sẽ khiến nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong năm 2019.

Hà Linh/Báo Tin tức
Những bức ảnh hiếm về trẻ em Triều Tiên
Những bức ảnh hiếm về trẻ em Triều Tiên

Phóng viên ảnh Tariq Zaidi của đài BBC đã tới 8 trong số 9 tỉnh của Triều Tiên và ghi lại được những hình ảnh sinh động về trẻ em tại đất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN