Các ca sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine của Pfizer tại Anh có gây lo ngại?

Giới chức Anh cho biết đã ghi nhận 2 trường hợp sốc phản vệ và 1 trường hợp bị dị ứng sau khi quốc gia này triển khai chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho một nữ y tá trong ngày đầu tiên Anh triển khai chương trình tiêm chủng đại trà ở Edinburgh. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech sau khi xuất hiện các ca phản ứng dị ứng nghiêm trọng vào ngày đầu tiên triển khai chương trình tiêm chủng ở Anh.

Theo Viện Dị ứng, Hen suyễn & Miễn dịch học Mỹ, sốc phản vệ có thể gây sưng họng, khó thở và khó nuốt. Sốc phản vệ là một phản ứng quá mức của hệ miễn dịch cơ thể. Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh miêu tả đây là một phản ứng nghiêm trọng và đôi khi đe dọa tính mạng con người.

Những ai không nên tiêm vaccine

Các cơ quan quản lý của Anh khuyến cáo bất kỳ ai có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại vaccine hay thuốc hoặc thực phẩm nào đều không nên tiêm chủng. Tuy nhiên, sau đó, một cố vấn của nhóm đã loại trừ nguy cơ đối với người bị dị ứng thực phẩm.

Cuối ngày 9/12, cơ quan quản lý dược phẩm của Vương quốc Anh cho biết bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ với vaccine và thuốc đều không nên tiêm vaccine. Trước đây, trong quá trình thử nghiệm vaccine giai đoạn cuối, Pfizer đã loại trừ những người có tiền sử dị ứng với vaccine hoặc các thành phần trong đó.

Trong khi một số bác sĩ ca ngợi những khuyến cáo cẩn trọng của các cơ quan quản lý dược phẩm tại Anh, thì những người khác cho rằng đối với “công chúng nói chung, điều này không có nghĩa là họ cần phải lo lắng khi đi tiêm chủng”.

Giáo sư Stephen Evans chuyên về dược học tại Trường Dịch tễ & Y học Nhiệt đới London, cho biết cần đợi để xác định lý do thực sự gây ra phản ứng dị ứng.

Trong khi đó, nhà virus học Gregory Poland – cố vấn cho các nhà quản lý dược phẩm Mỹ - miêu tả phản ứng sớm của người Anh là “thái quá”. 

“Theo tôi vấn đề nên được hiểu như thế này. Nếu bạn đã từng gặp phản ứng phản vệ với vaccine, chúng tôi muốn biết trước về điều đó để hết sức thận trọng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không chủng ngừa cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ hơn”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa vaccine ngừa COVID-19 do Công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Ảnh: AFP/TTXVN

Mitchell Grayson - Giám đốc bộ phận dị ứng và miễn dịch học tại Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc ở Ohio (Mỹ) bày tỏ lo ngại về các trường hợp này có thể khiến người dân chần chừ hơn trong việc tiêm chủng. Ông nói thêm: “Tôi e rằng các sự vụ này sẽ khiến hàng triệu người chọn không tiêm phòng vì những gì họ được nghe".

Trước đó, xuất hiện báo cáo cho rằng 4 tình nguyện viên đã liệt cơ một bên mặt sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 của công ty dược Pfizer/BioNTech. Tờ Daily Mail (Anh) ngày 8/12 dẫn lời các quan chức Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đánh giá chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech gây ra tình trạng liệt cơ một bên mặt của 4 tình nguyện viên. Tuy nhiên, FDA cảnh báo các bác sĩ cần theo dõi các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 này.

Vậy thế nào là phản ứng dị ứng phổ biến hoặc nghiêm trọng?

“Năm 2012, tại Anh, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì bị dị ứng nghiêm trọng là khoảng 7/100.000 người. Các trường hợp bao gồm các nguyên nhân khác nhau như thức ăn, thuốc và côn trùng đốt. Trường hợp tử vong là rất hiếm và không tăng ngay cả khi số người nhập viện tăng”, Louisa James – chuyên gia về miễn dịch học tại Đại học Queen Mary của London – kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mỹ có kế hoạch phân phối 2,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tuần này
Mỹ có kế hoạch phân phối 2,9 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tuần này

Chính phủ Mỹ có kế hoạch bắt đầu phân phối 2,9 triệu liều vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sớm nhất là vào cuối tuần này, nếu vaccine do tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN