Brazil giảm thuế nhập khẩu đối với gần 1.500 mặt hàng

Ngày 17/3 (giờ địa phương), Bộ Kinh tế Brazil cho biết chính phủ nước này đã quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với gần 1.500 hàng hóa cơ bản và thiết bị gia dụng xuống mức 0 - 16%.

Chú thích ảnh
Kiểm tra xe ô tô trước khi xuất xưởng tại dây chuyền sản xuất ở khu công nghiệp của Nissan ở Resende, cách Rio de Janeiro, Brazil, khoảng 160 km về phía Tây. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này, với mục đích cắt giảm chi phí nhập khẩu và điều hòa giá cả tiêu dùng trong nước.

Bộ Kinh tế Brazil tuyên bố quyết định trên sẽ giúp giảm chi phí máy móc và thiết bị, tăng khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp, dịch vụ kinh doanh và sản xuất nông sản, qua đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này hiện ở mức 5,2%, cao nhất trong 4 năm qua, và dự kiến sẽ tăng lên hơn 6% trong những tháng tới.

Ngân hàng trung ương Brazil ngày 17/3 đã tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2015 thêm 0,75 điểm phần trăm, lên 2,75%, đồng thời đưa ra mục tiêu kiểm soát lạm phát trong năm nay ở mức 3,75%.

Ngọc Tùng (PV TTXVN tại Buenos Aires)
Quan chức Brazil hứng ‘bão’ chỉ trích vì đề xuất điều máy bay phun dung dịch rửa tay
Quan chức Brazil hứng ‘bão’ chỉ trích vì đề xuất điều máy bay phun dung dịch rửa tay

Một quan chức cấp địa phương ở Brazil đã bị dư luận “ném đá” sau khi đề xuất kế hoạch sử dụng máy bay trực thăng phun nước rửa tay xuống thị trấn nơi ông sống để tiêu diệt virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN