Brazil xuất khẩu máy bay vận tải quân sự sang Italy

Chính phủ Brazil ngày 13/7 thông báo tập đoàn Embraer của Brazil sẽ xuất khẩu máy bay vận tải quân sự KC 390 sang Italy dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng nước này.

Máy bay vận tải quân sự KC-390 của Brazil. Ảnh: wikipedia


Trong một thông cáo ra cùng ngày, Chính phủ Brazil cho biết Italy muốn mua KC390, loại máy bay vận tải lớn nhất do Embraer sản xuất cho tới nay. Hai bên đã đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp với Thủ tướng Italy Mateo Renzi và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tuần trước tại thủ đô Rome. Theo bà Rousseff, KC 390 là loại máy bay cạnh tranh với Hércules C-130 do Mỹ sản xuất.

Chính phủ Brazil đã đầu tư khoảng 2 tỷ USD cho dự án phát triển máy bay vận tải và phục vụ cung ứng hậu cần. Argentina cũng tham gia hợp tác với Brazil trong dự án hàng không này. Dự kiến, máy bay KC390 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Brazil vào năm tới.

Có trụ sở tại Sao Paulo, Embraer là hãng sản xuất máy bay lớn thứ 3 thế giới sau Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu. Hãng có văn phòng đại diện tại Mỹ, Pháp, Singapore và Trung Quốc.

TN
Ngắm 17 máy bay tốc độ nhất trong lịch sử
Ngắm 17 máy bay tốc độ nhất trong lịch sử

Hình ảnh những máy bay có tốc độ nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn của Nga và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN