Brazil đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng COVID-19

Ngày 21/3, Brazil đã bỏ quy định buộc các chính quyền địa phương phải giữ lại một nửa số vaccine ngừa COVID-19 nhận được để tiêm phòng mũi 2, nhằm đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và kiểm soát số ca nhiễm đang tăng nhanh tại nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Rio De Janeiro, Brazil, ngày 6/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Brazil Eduardo Pazuello nêu rõ mục tiêu của chính sách trên là đảm bảo tiêm phòng ít nhất 1 mũi cho nhiều người nhất trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bộ trưởng Pazuello nhấn mạnh thông qua việc sử dụng toàn bộ số hàng vaccine hiện có, Brazil có thể tăng gấp đôi số liều sử dụng trong tuần này, qua đó bảo vệ thêm được nhiều người. Bộ Y tế khẳng định đã được các nhà cung cấp đảm bảo rằng sẽ có đủ vaccine để tiêm phòng mũi 2 theo đúng lịch.

Cho đến nay, Brazil, quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, đang sử dụng vaccine của AstraZeneca và vaccine do Sinovac Biotech phát triển. Cả hai loại này đều cần tiêm 2 mũi. Brazil hiện đã tiêm phòng được ít nhất 1 mũi cho khoảng 5,5% dân số, còn cách rất xa so với mục tiêu tiêm phòng cho toàn bộ dân số vào cuối năm nay.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay Brazil có tổng cộng gần 12 triệu ca nhiễm và trên 294.000 ca tử vong do COVID-19.

* Tại Mỹ, theo số liệu chính thức của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) công bố cùng ngày, tốc độ tiêm phòng của Mỹ đã lần đầu tiên đạt hơn 3 triệu liều vaccine/ngày trong 2 ngày liên tiếp. Con số này cho thấy chiến dịch của Mỹ đang diễn ra thành công khi tốc độ tiêm phòng trung bình trong giai đoạn 7 ngày là 2,44 triệu liều/ngày.

Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 với trên 30,5 triệu ca nhiễm và trên 555.000 ca tử vong. Mỹ cũng nằm trong số những quốc gia triển khai thành công chiến dịch tiêm phòng. Theo CDC, khoảng 24,5% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều, trong khi có 13,3% dân số được tiêm phòng đủ 2 mũi. Trong số những người từ 65 tuổi trở lên, có 69% người đã được tiêm phòng ít nhất 1 liều vaccine.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này sẽ đạt được mục tiêu tiêm phòng ít nhất 1 liều cho 100 triệu người dân sớm hơn một tháng so với với mục tiêu đặt ra ban đầu là trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của ông.  

Mỹ đã cấp phép sử dụng cho 3 loại vaccine gồm các vaccine 2 liều của Pfizer/BioNTech, Moderna và vaccine 1 liều của Johnson & Johnson. Chính phủ Mỹ tuyên bố đã đặt mua đủ liều vaccine để tiêm phòng cho toàn bộ người trưởng thành vào cuối tháng 5 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 22/3: Thế giới có trên 409.000 ca mắc mới; Tình hình Brazil nghiêm trọng nhất
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 22/3: Thế giới có trên 409.000 ca mắc mới; Tình hình Brazil nghiêm trọng nhất

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 409.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 123,8 triệu ca, trong đó trên 2,72 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN