Bốn nước khởi động cuộc tuần tra chung thứ 101 trên sông Mekong

Nhân viên thực thi pháp luật của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã tham gia cuộc tuần tra chung lần thứ 101 trên sông Mekong để bảo vệ tuyến đường thủy này khỏi các hoạt động tội phạm.

Chú thích ảnh
Đoạn sông Mekong chảy qua Lào. Ảnh: Reuters

Tân Hoa xã ngày 26/1 cho biết, theo Sở Công an tỉnh Vân Nam, trong cuộc tuần tra kéo dài 4 ngày và 3 đêm này, các tàu thuộc 4 nước nêu trên sẽ tiến hành hoạt động tuần tra trên hành trình hơn 600km.

Trước đó, cơ quan thực thi pháp luật của 4 nước đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình an ninh tại sông Mekong, đồng thời nhất trí về các biện pháp nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm và xử lý những hoạt động bất hợp pháp diễn ra tại khu vực này.

Sông Mekong là tuyến đường thủy quan trọng đối với hoạt động vận tải xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cảnh sát các nước trên đã thu giữ 11,85 tấn ma túy và triệt phá 11 băng nhóm tội phạm kể từ khi bắt đầu triển khai hoạt động chung này tháng 12/2011.

Thanh Phương (TTXVN)
COVID-19 tới 6h sáng 27/1: Mỹ mua thêm 200 triệu liều vaccine; Pháp kỷ lục người nhập viện
COVID-19 tới 6h sáng 27/1: Mỹ mua thêm 200 triệu liều vaccine; Pháp kỷ lục người nhập viện

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm gần 500.000 ca nhiễm mới và trên 14.800 ca tử vong. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden mua thêm 200 triệu liều vaccine, đặt mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa Hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN