Boeing hỗ trợ 100 triệu USD cho gia đình nạn nhân tai nạn máy bay 737 MAX

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã cam kết dành 100 triệu USD để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi 2 vụ tai nạn máy bay 737 MAX tại Indonesia và Ethiopia.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX 7 tại nhà máy ở Seattle, Washington, Mỹ, ngày 16/3/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg cho hay: “Chúng tôi xin dành những sự cảm thông sâu sắc nhất đối với các gia đình và những người thân của các nạn nhân trên chuyến bay, và chúng tôi hy vọng khoản đầu tư ban đầu này có thể mang lại cho họ một nguồn an ủi”.

Trước đó, theo người phát ngôn của Boeing, khoản ngân sách được chi trả trong nhiều năm nói trên không liên quan đến vụ kiện của các gia đình của 346 nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX hồi tháng 10/2018 và tháng 3/2019.

Các khoản tiền sẽ không được chi trả trực tiếp cho các gia đình, song sẽ được chuyển tới các chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ các gia đình này chi trả các chi phí giáo dục và sinh hoạt, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tại những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Boeing cho biết sẽ nhận tất cả những khoản quyên góp của các nhân viên cho đến hết tháng 12/2019.

Các nhà phân tích đã hạ dự báo về lợi nhuận ngắn hạn của Boeing chủ yếu do việc tình trạng tạm ngừng chuyển giao các máy bay 737 MAX mới khiến Boeing giảm số máy bay 737 MAX có kế hoạch sản xuất từ 52 xuống còn 42.

Trước đó, ngân hàng JPMorgan Chase cho hay Boeing có thể sẽ  phải tiếp tục cắt giảm sản lượng máy bay 737 MAX  trước rủi ro gia tăng liên quan tới thời điểm đưa dòng máy bay này hoạt động trở lại. Theo JPMorgan Chase, Boeing ước tính chi phí hoạt động đã tăng thêm 1 tỷ USD trong quý I/2019 và hãng có khả năng sẽ còn gặp khó khăn trong quý II/2019.  

Giá cổ phiếu của Boeing tại sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) đã tăng 0,1% lên 354,47 USD/cổ phiếu sau khi hãng công bố kế hoạch hỗ trợ gia đình các nạn nhân tai nạn máy bay 737 MAX.

TTXVN/Báo Tin tức
Phát hiện nguy cơ tiềm tàng mới của dòng máy bay Boeing 737 MAX
Phát hiện nguy cơ tiềm tàng mới của dòng máy bay Boeing 737 MAX

Ngày 26/6, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo đã phát hiện một vấn đề mới liên quan đến dòng máy bay Boeing 737 MAX của hãng Boeing, có thể khiến dòng máy bay này tiếp tục bị đình chỉ hoạt động sau nhiều tháng bị cấm bay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN