Bộ trưởng Quốc phòng Đức: IS chưa bị đánh bại hoàn toàn ở Syria

Ngày 26/12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giành chiến thắng hoàn toàn trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Deir Ezzor, Syria ngày 13/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời báo Rheinische Post, bà Von der Leyen nhấn mạnh: "Các nước đồng minh đều có chung quan điểm là IS vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn". Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng chỉ ra việc Washington không tiết lộ thêm thông tin về kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Trước đó trong tháng 12, Tổng thống Trump tuyên bố Washington đã đánh bại IS ở Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng IS là lý do duy nhất khiến quân đội Mỹ chiến đấu tại quốc gia Trung Đông này trong thời gian ông điều hành nước Mỹ.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã phát động chiến dịch ở Syria trong tháng 9/2014 với tuyên bố rằng mục đích của chiến dịch này là đánh bại IS. Mặc dù vậy, các hoạt động của liên quân này đều không được sự cho phép của Chính phủ Syria và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

 

Vi Diệu (TTXVN)
Vì sao Israel bất ngờ tấn công Syria ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân?
Vì sao Israel bất ngờ tấn công Syria ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân?

Động thái tấn công thủ đô Damascus trong đêm là lời cảnh báo tới Tehran rằng Tel Aviv sẽ không cho phép Iran tăng cường hiện diện ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN