Biểu tình Thái Lan xuất hiện bạo lực

Bạo lực đã bùng phát tại Bangkok đêm qua (14/1) trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục diễn ra nhằm lật đổ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Hàng chục ngàn người biểu tình đã làm gián đoạn giao thông tại nút giao thông lớn và bao vây dinh Thủ tướng cùng các tòa nhà của chính phủ.

Người biểu tình chống chính phủ tập trung bên ngoài Cục Hải quan ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Cuộc biểu tình được gọi là “Đóng cửa Bangkok” bắt đầu diễn ra vào ngày 13/1 và không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, đến đêm 14/1, một vụ nổ súng đã diễn ra tại cầu Hua Chang ở quận Ratchathewi khiến 2 người, trong đó có 1 người được cho là nhân viên an ninh đã bị thương.

Tại Pathumwan, một trong những nút giao thông bị người biểu tình chiếm đóng, hai người biểu tình đã bị những kẻ lạ mặt bắn gây thương tích bởi, song không bị đe dọa tính mạng.

Trong khu vực công viên Lumpini, những người biểu tình tấn công 4 cảnh sát, những người đang thu thập thông tin về tình hình đang diễn ra tại khu vực này. Một trong số cảnh sát này đã phải nhập viện sau vụ tấn công.

Trước đó, một tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển nhà riêng của Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, nhưng không có ai bị thương.

Theo một sĩ quan cảnh sát đồn Thong Lor gần đó, vụ việc xảy ra đêm 14/1. Ngôi nhà của ông Abhisit bị hư hại, nhưng ông và người thân không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.


CT (Theo CNN/Bangkokpost)

Bầu cử Thái Lan vẫn diễn ra theo dự kiến
Bầu cử Thái Lan vẫn diễn ra theo dự kiến

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo dự kiến vào ngày 2/2 tới bất chấp những người phản đối bà gia tăng sức ép đòi hoãn cuộc bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN