Sáu khả năng diễn biến tình hình ở Thái Lan

Chính phủ của Thủ tướng càng nhún nhường, phe đối lập càng lấn tới. Cuộc chiến sinh tử đã bám rễ châm ngòi khi lãnh đạo phe biểu tình, cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, tuyên bố “không chấp nhận bất cứ yêu cầu thương lượng nào”. Vậy đâu là kịch bản tương lai của chính trường Thái Lan?

Chiến dịch phong tỏa Bangkok dự kiến còn kéo dài. Ảnh: THX


Mấy tháng gần đây, phe đối lập một lần nữa khiến Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Ban đầu, họ yêu cầu Chính phủ của bà Yingluck Shinawatra bãi bỏ lệnh ân xá, bao gồm cả việc ân xá cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (anh trai bà Yingluck, đang sống lưu vong ở nước ngoài).

Sau khi yêu cầu được thỏa mãn, những người biểu tình lại “được đằng chân lân đằng đầu”, đặt mục tiêu lật đổ Thủ tướng Yingluck. Đến khi bà Yingluck tuyên bố giải tán Quốc hội, phe phản đối tiếp tục dấn thêm một bước, ép bà Yingluck và Chính phủ tạm quyền phải từ chức tập thể và đẩy lùi thời gian tiến hành tổng tuyển cử.

Sự thay đổi liên tục về khẩu hiệu chính là sách lược của ông Suthep Thaugsuban, nhằm duy trì tình cảm chống chính phủ của người dân Thái Lan, tìm kiếm tiếng nói chung giữa các tổ chức chống chính phủ, thực hiện mưu đồ tụ họp lâu dài, gia tăng sức ép lên chính phủ hiện nay. Theo kế hoạch, chiến dịch phong tỏa Bangkok bắt đầu từ hôm 13/1 và đã làm tê liệt nhiều hoạt động tại Thủ đô của “Đất nước Chùa Vàng” sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Tuy nhiên, trong cuộc tụ họp tối 13/1, ông Suthep nói rằng để phong trào chống đối đi vào sử sách của Thái Lan, cần phải nâng cấp hành động tới khi Chính phủ tạm quyền rút khỏi chính trường. Ông Suthep nhấn mạnh “trong cuộc đấu tranh này, không có chuyện hai bên cùng thắng. Chỉ có một bên thắng cuộc mà thôi” và không loại trừ khả năng chiến dịch phong tỏa Bangkok sẽ kéo dài tới 3 tháng.

Rốt cuộc chính trường Thái Lan sẽ đi về đâu? Dưới đây là tổng hợp sáu khả năng diễn biến tình hình ở Thái Lan, được hãng tin AFP của Pháp và hãng tin AP của Mỹ đề cập tới:

Thứ nhất là chính biến tư pháp. Trước đây, tòa án Thái Lan từng can dự vào chính trường nước này khi tiến hành giải tán chính đảng hoặc cấm chính khách tham gia hoạt động chính trị. Hiện nay ở Thái Lan có gần 220 chính khách đang bị Ủy ban Chống Tham nhũng điều tra. Vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng xảy ra chính biến tư pháp ở Thái Lan là cao nhất bởi nó có thể giúp tránh xung đột bạo lực, tạo cớ gây rối loạn sau này.

Thứ hai là chính biến quân sự. Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha nhiều lần tuyên bố không loại trừ hoàn toàn khả năng đảo chính quân sự. Nhưng nếu điều đó xảy ra, nhiều nhà quan sát lo ngại phe áo đỏ thân với cựu Thủ tướng Thaksin sẽ lại tiến hành biểu tình gây rối loạn.

Thứ ba là trấn áp vũ lực. Năm 2010, chính phủ của Đảng Dân chủ ở Thái Lan đã tiến hành trấn áp quân sự đối với phong trào biểu tình của phe áo đỏ, làm 90 người chết và 1.900 người bị thương. Tuy nhiên, với những động thái đang diễn ra, chính quyền hiện nay dường như cố gắng tránh lặp lại vết xe đổ nêu trên.

Thứ tư là xung đột quy mô lớn. Phe áo đỏ hiện đã lên kế hoạch biểu tình ủng hộ chính phủ. Sự đối đầu giữa hai phe xanh-đỏ có thể gây ra xung đột quy mô lớn ở Thái Lan.

Thứ năm là tổng tuyển cử đúng kế hoạch. Không ít ứng cử viên ở Thái Lan bị cuộc biểu tình hiện nay gây trở ngại, không thể hoàn thành việc đăng ký tranh cử. Cho nên, ngay cả trong trường hợp cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo đúng kế hoạch đề ra thì cử tri Thái Lan cũng không thể bầu được đủ số nghị sĩ Quốc hội.

Thứ sáu là đẩy lùi kế hoạch tổng tuyển cử. Tuy có ý thảo luận với phe phản đổi về việc lùi thời gian tiến hành tổng tuyển cử, nhưng nếu đó là vài tháng, dự kiến bà Yingluck sẽ không đồng ý.


Lê Nguyễn



Thái Lan bên bờ vực của cuộc nội chiến
Thái Lan bên bờ vực của cuộc nội chiến

Thái Lan không còn xa lạ với những bất ổn chính trị, nhưng những diễn biến mới đây cho thấy tình hình này có thể kéo dài và nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến, Mark Fenn, phóng viên người Anh đang có mặt ở Bangkok nhận định.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN