Biển Đông căng thẳng, Mỹ tính điều vũ khí tối tân nhất đến châu Á

Mỹ có kế hoạch triển khai các chủng loại vũ khí hiện đại, trong đó có tàu khu trục tàng hình tối tân nhất, tới châu Á – Thái Bình Dương khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang liên quan đến tình hình Biển Đông.

Gần đây, chính quyền Mỹ liên tục bày tỏ quan ngại trước các bước đi của Trung Quốc tại khu vực, nhất là việc xây dựng “đảo nhân tạo” trái phép ở Biển Đông. Hồi tuần trước, Washington đã có động thái được cho là “quyết liệt hơn”: Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cam kết “sẽ đưa những hệ thống vũ khí cùng những binh sĩ tốt nhất tới châu Á – Thái Bình Dương”, coi đây là một phần của chiến lược tái cân bằng.

Mỹ quan ngại trước việc Trung Quốc xây "đảo nhân tạo" trên Biển Đông. Ảnh: Reuters


Những loại vũ khí tối tân mà ông Carter đề cập gồm có tàu ngầm lớp Virginia mới nhất, máy bay do thám P-8A Poseidon, tàu khu trục tàng hình mới nhất Zumwalt, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye cất hạ cánh trên tàu sân bay.

Giới phân tích nhận định, hoạt động xây “đảo nhân tạo” ở Biển Đông - vùng biển giao thương huyết mạch toàn cầu, là nguyên nhân đưa đến những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ - Trung. Thế nhưng, chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ được thúc đẩy bởi mối quan tâm lớn hơn, đó là việc Trung Quốc giờ muốn khẳng định vị thế của một cường quốc thế giới, cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực và toàn cầu.
Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Trung Quốc đáp lại những chỉ trích về hoạt động ở Biển Đông
Trung Quốc đáp lại những chỉ trích về hoạt động ở Biển Đông

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 14, đáp lại những chỉ trích cũng như quan ngại của đại diện các nước về những hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN