Bỉ phát hiện thuốc lắc trong thỏ chocolate Phục sinh

Ngay trước khi diễn ra kỳ nghỉ lễ Phục sinh, hải quan tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels của Bỉ đã thu giữ 3 con thỏ chocolate giả được làm từ MDMA, một loại ma túy tổng hợp có thể chế biến thành thuốc lắc.

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn lời người phát ngôn Bộ Tài chính liên bang ngày 7/4 cho biết 3 con thỏ chocolate giả nói trên được làm từ loại MDMA nguyên chất, với tổng khối lượng lên tới 1,8 kg. Những con thỏ này được gói trong một bưu kiện gửi từ một địa chỉ giả ở Bỉ đến một địa chỉ riêng ở Australia.

Trước đó, Hải quan Bỉ cũng đã phát hiện một số sản phẩm bất hợp pháp khác, trong đó có một hộp cơm hiệu "Peppa Pig" bọc trong lớp vỏ bằng bìa cứng và nhựa chứa ketamine, một loại thuốc gây mê có thể bị lạm dụng như chất kích thích. 

Bỉ được các nhóm tội phạm ma túy coi là “cửa ngõ” vào châu Âu cho cocaine có nguồn gốc từ Mỹ Latinh. Bỉ cũng bị coi là trung tâm trung chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu ra khắp thế giới qua đường bưu điện. Các loại chất kích thích như ketamine, MDMA hay methamphetamine thường được các tội phạm cất giấu trong các vật dụng hàng ngày hoặc trong các lọ dán nhãn vitamin bổ sung để chuyển tới các địa chỉ thông qua đường bưu điện thông thường. Riêng trong năm ngoái, Hải quan Bỉ đã thu giữ gần 6 tấn ma túy tại sân bay.

Hương Giang (TTXVN)
Bắt giữ 3 tiếp viên hàng không xách thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam
Bắt giữ 3 tiếp viên hàng không xách thuốc lắc và ma túy từ Pháp về Việt Nam

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, Chi cục vừa phát hiện và bắt giữ 3 tiếp viên hàng không xách hơn 10kg thuốc lắc và ma tuý trên chuyến bay VN10, từ Pháp về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN