Cảnh sát Pháp tịch thu số lượng lớn thuốc lắc thực chất là... kẹo dâu

Số lượng lớn thuốc lắc cảnh sát Paris (Pháp) phát hiện trong thời gian gần đây được xác nhận là… kẹo dâu.

Chú thích ảnh
Kẹo dâu Tagada của hãng Haribo. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 19/3 dẫn các nguồn thạo tin xác nhận thông tin trên.

Trước đó, cảnh sát Paris vào ngày 17/3 thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng lực lượng này đã triệt phá được cơ sở đóng gói thuốc lắc trị giá khoảng 1 triệu euro (1,2 triệu USD) tại một căn hộ ở Saint-Ouen, ngoại ô thủ đô Pháp.

Kèm theo thông báo trên, cảnh sát Paris đăng bức hình về loại bột màu hồng và những gói chứa viên nhỏ màu hồng.

Tuy nhiên, văn phòng công tố viên địa phương xác nhận với AFP rằng các xét nghiệm sau này cho kết quả số bột màu hồng trên thực chất không hề liên quan đến ma túy hoặc chất độc.

Trên thực tế, chúng là kẹo dâu Tagada nghiền, một sản phẩm của công ty bánh kẹo Đức Haribo.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Pakistan mắc COVID-19 sau hai ngày tiêm vaccine của Trung Quốc
Thủ tướng Pakistan mắc COVID-19 sau hai ngày tiêm vaccine của Trung Quốc

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ hai ngày sau khi ông được tiêm vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN