Belarus đề xuất giúp giải quyết khủng hoảng Nga - Thổ

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 3/1 cho biết nước này có thể dốc toàn lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Nga - Thổ Nhĩ Kỳ như Minsk đã từng làm ở Ukraine.

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Belarus 1, ông Makei nói: “Chúng tôi mong muốn cuộc xung đột Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc sớm nhất có thể”. Ông nhấn mạnh rằng việc gây sức ép hay áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau không phải là cách để giải quyết các mối quan hệ giữa các nước. Ông Makei cũng cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã hội đàm với lãnh đạo hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tỏ rõ quan điểm của mình.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lâm vào khủng hoảng sau khi Ankara bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Moskva hôm 24/11/2015. Ankara cho rằng chiếc Su-24 đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới với Syria trong khi Moskva khẳng định máy bay này vẫn hoàn toàn nằm trong không phận Syria và “không hề có sự xâm phạm nào vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ”.

TTXVN/Tin Tức (theo TASS)
Tin tặc Thổ Nhĩ Kỳ chặn tài khoản mạng xã hội của bộ trưởng Nga
Tin tặc Thổ Nhĩ Kỳ chặn tài khoản mạng xã hội của bộ trưởng Nga

Tài khoản mạng xã hội của Bộ trưởng Bộ Liên lạc và thông tin đại chúng Nga Nikolai Nikiforov đã tạm thời bị chặn trong một vụ tấn công do các tin tặc tự xưng là một nhóm các nhà hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN