Bầu cử Mỹ: Ông Romney giành lợi thế tại Florida

Theo kết quả thăm dò mới nhất, ứng cử viên tổng thống gần như chắc chắn của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành lại lợi thế so với đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama tại bang quan trọng Florida.

Vị cựu thống đốc 65 tuổi này trong ngày 22/5 cũng đã giành thêm hai chiến thắng khá dễ dàng nhưng ít được dư luận quan tâm tại hai bang Arkansas và Kentucky với tổng cộng 81 suất ghế đại biểu tham dự đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Với hai chiến thắng này, cho tới nay, ông Romney đã giành chiến thắng tại 36 bang và được hơn 1.000 suất ghế đại biểu, chỉ cần khoảng 100 suất nữa là đạt mức tối thiểu 1.144 suất để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa.

Kết quả thăm dò của Trường đại học Quinnipiac công bố ngày 23/5 cho biết, trong số các cử tri tại bang Florida được hỏi ý kiến, với tỷ lệ sai số 2,4%, ở thời điểm hiện tại, ông Romney đã nhận được sự ủng hộ của 47% cử tri, tăng 6% so với số người ủng hộ ông Obama. Đây là bang dao động có vai trò quan trọng trong mọi cuộc bầu cử của Mỹ và được cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ xác định là “một trận chiến” trong năm bầu cử 2012.


Cựu Thống đốc Mitt Romney đã giành lại lợi thế so với đương kim Tổng thống Barack Obama tại bang Florida. Ảnh: Internet.



Cũng theo thăm dò của Quinnipiac, trong tháng trước, hai đối thủ này đã nhận được sự ủng hộ ngang bằng nhau và cách đây hai tháng, ông Obama còn dẫn ông Romney với tỷ lệ 49%-42% tại bang Florida. Theo kết quả thăm dò, nếu ông Romney chọn Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio làm liên danh tranh cử ghế phó tổng thống thì sự ủng hộ của cử tri bang này dành cho ông sẽ còn tăng mạnh hơn. Hiện có tới 49% cử tri Florida ủng hộ cặp liên danh Romney - Rubio so với 41% cam kết bỏ phiếu cho cặp liên danh Obama - Joe Biden.

Kết quả kiểm phiếu hoàn tất rạng sáng 23/5 cho thấy, ông Romney đã giành trọn cả hai chiến thắng tại hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Arkansas và Kentucky với các tỷ lệ phiếu ủng hộ tương ứng là 69,5% và 67%. Với hai chiến thắng mới nhất này, các chuyên gia dự báo, ông Romney nhiều khả năng sẽ đạt mức tối thiểu 1.144 suất ghế đại biểu vào ngày 29/5 tới để được bầu chọn là ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa. Từ nay đến ngày 26/6 còn 8 bang cuối cùng sẽ tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ.

TTXVN/Tin tức

Bầu cử Mỹ: Ông Romney vượt ông Obama
Bầu cử Mỹ: Ông Romney vượt ông Obama

Bất chấp sự thay đổi quan điểm theo hướng ủng hộ hôn nhân đồng tính, ứng cử viên gần như duy nhất của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama vẫn chưa giành thêm được sự ủng hộ của cử tri và hiện vẫn kém điểm so với đối thủ gần như chắc chắn của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN