Bắt giữ nghi phạm vụ phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức

Giới chức Đức ngày 8/1 cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là thủ phạm gây ra vụ phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Trong một thông báo, Cơ quan cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết sau khi các nhân viên điều tra tiến hành khám xét căn hộ của một nghi can 20 tuổi tại khu vực trung tâm bang Hessen, miền Tây nước Đức hôm 6/1, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng này.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ báo Der Spiegel của Đức, sau khi bị bắt, đối tượng này đã nhận tội, đồng thời thú nhận rằng nghi phạm không nhận thức hành động của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngoài ra, các điều tra ban đầu cũng cho thấy vụ việc này không có bất cứ mối liên hệ nào với các cơ quan an ninh nước ngoài.

Hiện chưa rõ liệu vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ khám xét căn hộ của Jan Schuerlein, một nhân viên công nghệ thông tin (IT) ở thành phố Heilbronn, miền Nam nước Đức hôm 6/1 hay không. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Schuerlein nói rằng đang được coi là một nhân chứng trong cuộc điều tra về việc có liên lạc với tài khoản Twitter mang tên "0rbit", được dùng để phát tán dữ liệu. Tuy nhiên, tài khoản này hiện đã đóng. Kênh truyền hình RBB dẫn lời Schuerlein cho biết đang hợp tác với cảnh sát.

Ngày 4/1, kênh truyền hình ARD của Đức đưa tin dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia thuộc nhiều đảng phái lớn ở nước này đã bị phát tán. Dữ liệu bị phát tán gồm thông tin thẻ tín dụng, số điện thoại, địa chỉ, thư cá nhân và bản sao thẻ căn cước.

Tất cả các chính đảng ở Đức đều bị ảnh hưởng, ngoại trừ đảng cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD). Tuy nhiên, Chính phủ Đức ngay sau đó xác nhận vụ tấn công mạng này không ảnh hưởng tới các tài liệu nội bộ của văn phòng Thủ tướng Merkel, cũng như mạng lưới nội bộ của chính phủ.

Anh Đức (TTXVN)
Một nghị sĩ của đảng cực hữu AfD của Đức bị tấn công ngay tại trung tâm thành phố
Một nghị sĩ của đảng cực hữu AfD của Đức bị tấn công ngay tại trung tâm thành phố

Cảnh sát Đức ngày 8/1 cho biết một nghị sĩ thuộc đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ tấn công tại thành phố Bremen, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN