Một nghị sĩ của đảng cực hữu AfD của Đức bị tấn công ngay tại trung tâm thành phố

Cảnh sát Đức ngày 8/1 cho biết một nghị sĩ thuộc đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ tấn công tại thành phố Bremen, miền Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Ông Frank Magnitz, lãnh đạo đảng AfD. Ảnh: theguardian

Nạn nhân được xác nhận là ông Frank Magnitz, lãnh đạo của đảng AfD chống người nhập cư ở Bremen, đã phải nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng sau khi bị 3 đối tượng bịt mặt tấn công ở trung tâm thành phố này chiều 7/1. Cảnh sát nhận định với tính chất công việc của nạn nhân, đây là một vụ tấn công "mang động cơ chính trị".

Theo lời khai của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, các đối tượng tấn công đã dùng một thanh gỗ đánh liên tiếp vào người ông Frank Magnitz cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Những kẻ tấn công chỉ dừng tay khi có một công nhân xây dựng gần đó chạy tới can thiệp. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra và truy tìm những đối tượng tham gia vụ tấn công này.

Trên trạng mạng Tweeter, lãnh đạo đảng AfD Joerg Meuthen khẳng định đây là một vụ tấn công "hèn nhát và bệnh hoạn", đồng thời đăng kèm một bức hình chụp ông Frank Magnitz nằm bất tỉnh trên giường bệnh viện với khuôn mặt đầy máu và một vết thương lớn trên trán. Trong khi đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Johannes Kahrs nhấn mạnh "mọi hành động bạo lực, chủ nghĩa cực đoan dưới mọi hình thức đều không bao giờ được chấp nhận".

Thời gian gần đây, đảng AfD liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của những đối tượng quá khích. Mới đây nhất, một văn phòng của đảng này ở thị trấn Doebeln thuộc bang Sachsen đã bị hư hại nặng sau khi một thiết bị nổ đặt trong thùng rác gần đó phát nổ. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 nghi phạm.

Anh Đức (TTXVN)
Đức: Đảng cực hữu AfD đề xuất hồi hương người tị nạn Syria
Đức: Đảng cực hữu AfD đề xuất hồi hương người tị nạn Syria

Ngày 9/11, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy đã lên tiếng kêu gọi một thỏa thuận hồi hương hơn nửa triệu người tị nạn Syria hiện đang sinh sống tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN