Bạo loạn bóng đá ở Ai Cập, 74 người chết, hàng trăm người bị thương

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, đã có ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong một vụ hỗn loạn tại sân vận động ở thành phố Port Said của Ai Cập ngày 1/2.

Truyền hình trực tiếp tường thuật trận đấu giữa câu lạc bộ Al Ahli và câu lạc bộ al-Masry của thành phố Port Said cho thấy bạo lực bùng phát khi nhiều cổ động viên của đội chủ nhà đã tràn vào sân đuổi đánh các cầu thủ đội Ahli.



Các cầu thủ Al Ahli bỏ chạy toán loạn khi bị các CĐV của al-Masry tấn công. Ảnh: VOVonline



Truyền hình quốc gia Ai Cập cũng dẫn lời Thứ trưởng Y tế Hesham Sheiha của nước này cho biết hầu hết các nạn nhân bị các chấn thương ở đầu và những vết đâm chém. Theo lời các cầu thủ đội Al Ahli, công tác an ninh của trận đấu đã không được bảo đảm và thậm chí không có nhân viên y tế hay xe cứu thương nào để cấp cứu cho các nạn nhân.

Bùng phát bạo lực tại các sự kiện tụ tập đông người đã trở nên phổ biến tại các quốc gia Bắc Phi sau những biến động chính trị tại khu vực này kể từ hơn một năm nay.


TTXVN/Tin Tức


Đưa quân đội đến Port Said sau thảm kịch bạo lực sân cỏ
Đưa quân đội đến Port Said sau thảm kịch bạo lực sân cỏ

Ngay sau khi xảy ra thảm kịch bạo lực sau một trận bóng đá làm 74 người thiệt mạng và gần 250 người bị thương tối 1/2, quân đội Ai Cập đã được huy động tới thành phố Port Said ở miền Bắc nhằm đảm bảo an ninh và ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN